Điều dưỡng viên 25 tuổi tấn công tình dục bệnh nhân 57 tuổi

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 27-7, Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, bằng nhiều chứng cứ tài liệu thu thập được, cơ quan này vừa làm rõ vụ việc điều dưỡng viên tấn công tình dục bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang.

Trước đó vào ngày 24-7, bà L (57 tuổi) trú ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đến Bệnh viện đa khoa Tâm Trí ở TP Nha Trang để khám bệnh và được bác sĩ chỉ định nội soi đại tràng có can thiệp bằng thủ thuật gây mê. Sau ca nội soi, bác sĩ, kỹ thuật viên rời khỏi phòng, chỉ còn nam điều dưỡng viên Hoàng Văn D lưu lại để chăm sóc bệnh nhân.

Do biết bà L vẫn còn trong trạng thái hôn mê, D đã giở trò đồi bại với bệnh nhân. Bà L cảm nhận được có người xâm hại mình nhưng không gượng dậy nổi do chưa thật sự hồi tỉnh. Sau đó bà L đã đến Công an TP Nha Trang khẩn báo vụ việc.

Bước đầu Hoàng Văn D đã khai nhận hành vi hiếp dâm nữ bệnh nhân nêu trên, Công an TP Nha Trang đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Từ “sự cố” này, một câu hỏi đặt ra là vì sao trong trường hợp này Bệnh viện đa khoa Tâm Trí không phân công nữ điều dưỡng viên chăm sóc bệnh nhân nữ mà lại giao cho ông D để đối tượng này có cơ hội hiếp dâm bà L.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/dieu-duong-vien-25-tuoi-hiep-dam-benh-nhan-57-tuoi-503363/