Điều ít biết về cựu Thủ tướng sắp quay lại chính trường Italy

Chắc hẳn ít ai biết rằng, cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi từng làm ca sĩ trên các tàu du lịch và câu lạc bộ đêm,... Cuộc đời 'ông trùm kinh doanh' này đã trải qua nhiều vụ bê bối liên quan đến cả chính trị và đời tư.

Trải qua nhiều vụ bê bối và thăng trầm trong sự nghiệp của mình, ông Berlusconi, 81 tuổi, giờ đây vẫn có cơ hội quay trở lại chính trường. Ông đã tìm cách thoát khỏi lệnh cấm tham gia chính trường trước khi diễn ra cuộc bầu cử năm 2018. Ảnh: AP.

Và nếu liên minh trung - hữu mới thành lập giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển vào tháng 3/2018, ông Berlusconi có thể tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng Italy lần thứ tư trong đời. Ảnh: AP.

Quay ngược thời gian cách đây hơn 10 năm, vào năm 1994, Berlusconi đã công bố quyết định thành lập Đảng Forza Italia, chỉ hai tháng trước khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra. Và thật bất ngờ, trong cuộc bầu cử tháng 3/1994, Đảng Forza Italia giành được tỷ lệ phiếu bầu cao nhất, đưa ông Berlusconi trở thành Thủ tướng Italy. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Silvio Berlusconi tiếp tục tái đắc cử trong các cuộc bầu cử vào năm 2001 và 2008. Ảnh: Reuters.

Cựu Thủ tướng Silvio từng chia sẻ rằng ông đã phải cân nhắc trong nhiều tháng về việc có nên bước vào con đường chính trị hay không, thậm chí có lần ông còn khóc khi tắm. Ảnh: Zimbio.

Và đến năm 2011, ông Berlusconi buộc phải từ chức Thủ tướng Italy sau khi đánh mất đa số ủng hộ tại Quốc hội cũng như vướng vào nhiều vụ bê bối liên quan đến cả chính trị cũng như đời tư. Ảnh: Getty Images.

Chắc hẳn ít ai biết rằng, vị thủ tướng “lắm tài nhiều tật” này từng làm công việc ca sĩ trên các tàu du lịch và câu lạc bộ đêm sau khi tốt nghiệp ngành luật. Ảnh: Getty Images/Zimbio.

Berlusconi còn là người sáng lập và cổ đông chính của Fininvest, một trong 10 công ty tư nhân lớn nhất nước. Từ năm 1986, ông giữ cương vị Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá AC Milan, một đội bóng giàu truyền thống của Italy. Ảnh: Zimbio.

Theo tạp chí Forbes, Berlusconi là người giàu thứ hai ở nước Italy với tổng tài sản lên tới 9,4 tỷ USD vào năm 2008. Ông cũng là người giàu thứ 90 trên thế giới. Ảnh: Zimbio.

Về đời tư, ông Berlusconi có hai người vợ nhưng đã ly hôn. Năm 2007, cựu Thủ tướng Berlusconi từng phải công khai xin lỗi vợ về việc đã tán tỉnh những phụ nữ trẻ khác. Ảnh: Zimbio.

Ông Berlusconi từng bị tấn công và phải nằm viện điều trị sau khi một người đàn ông có bệnh tâm thần dùng pho tượng nhỏ đánh vào mặt ông. Được biết, trong thời gian dưỡng thương, ông Berlusconi còn soạn thêm được mấy bản nhạc tình. Ảnh: Zimbio.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (trái) bắt tay Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi tại Rome, Italy, ngày 3/6/2011. Ảnh: Zimbio.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Belarus thu hoạch khoai tây (Nguồn: VTC14)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dieu-it-biet-ve-cuu-thu-tuong-sap-quay-lai-chinh-truong-italy-1014691.html