Điều ít biết về Ngày Lao động của nước Mỹ

Ngày Lao động Mỹ rơi vào Thứ Hai tuần đầu tiên của tháng 9 nhằm mục đích vinh danh những đóng góp của người lao động cho xứ sở cờ hoa. Vào dịp này, mọi người thường nghỉ làm để đi du lịch, mua sắm hay tổ chức tiệc tùng...

Peter McGuire, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao Động Mỹ, được cho là “cha đẻ” của Ngày Lao động Mỹ, bởi ông là người đưa ra ý tưởng đầu tiên về ngày này vào mùa xuân năm 1882. Ảnh: Wikipedia.

Peter McGuire, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao Động Mỹ, được cho là “cha đẻ” của Ngày Lao động Mỹ, bởi ông là người đưa ra ý tưởng đầu tiên về ngày này vào mùa xuân năm 1882. Ảnh: Wikipedia.

Bắt đầu từ cuối thế kỷ 19, nhiều tổ chức công đoàn và phong trào lao động như đình công, biểu tình đòi tăng tương, giảm giờ làm và chống bóc lột,...tăng lên. Lúc đó, các nhà hoạt động nghiệp đoàn đề xuất một ngày dành riêng cho người lao động. Ảnh: BI.

Cuộc diễu hành Ngày Lao động đầu tiên diễn ra tại vùng Union Square, thành phố New York, vào ngày 5/9/1882. Ảnh: Wikipedia.

Năm 1887, Oregon là tiểu bang đầu tiên của nước Mỹ lấy ngày này là một ngày nghỉ lễ quốc gia. Ảnh: DOL.gov.

Năm 1894, 34 bang của nước Mỹ công nhận ngày này, khiến Tổng thống Mỹ khi đó là ông Grover Cleveland phải ký thành luật công nhận ngày lễ Lao động Mỹ là kỳ nghỉ liên bang chính thức. Ảnh: Getty.

Theo đó, ngày lễ Lao động của nước Mỹ hay còn được gọi là “ngày kết thúc mùa hè” sẽ rơi vào ngày thứ Hai tuần đầu tiên của tháng 9. Năm 2018, ngày Lao động Mỹ rơi vào 3/9. Ảnh: Getty.

Ngày Lao động Mỹ ra đời đã đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định mối quan hệ giữa chính quyền (Mỹ) với người lao động sau cuộc đình công Pullman trên toàn quốc kéo dài từ ngày 11/5 đến ngày 20/7/1894. Ảnh: Wikimedia Commons.

Vào ngày này, mọi người thường nghỉ làm để tổ chức diễu hành, đi du lịch, tham gia tiệc tùng hoặc đi mua sắm. Ảnh: People.

Tại các thành phố lớn, người dân thường đổ ra những bãi biển ở ngoại ô và tổ chức những bữa tiệc để mừng Ngày Lao động. Ảnh: Internet.

Giống với Mỹ, Canada cũng lấy ngày Thứ Hai tuần đầu tiên trong tháng 9 làm ngày Quốc tế Lao động riêng của nước này. Ảnh: Wikimedia.

Mời độc giả xem thêm video: Tổ chức Lao động Quốc tế kêu gọi ngăn chặn tình trạng sử dụng lao động trẻ em năm 2013 (Nguồn: VTC14)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dieu-it-biet-ve-ngay-lao-dong-cua-nuoc-my-1109771.html