Điều khiến Mỹ có thể thua nếu chiến tranh với Nga, TQ

Quân đội Mỹ đã mất ưu thế quân sự, dẫn đến mối nguy có thể thua trong một cuộc chiến khốc liệt với Nga hoặc Trung Quốc, theo báo cáo mới của một ủy ban lưỡng đảng do Quốc hội Mỹ lập nên.

Quân đội Mỹ không còn chiếm ưu thế vượt trội như cách đây hàng chục năm.

Ủy ban Chiến lược Quốc phòng, bao gồm các nghị sĩ Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa do Quốc hội lựa chọn, đánh giá quân đội Mỹ cần phải cải cách toàn diện để tiếp tục duy trì ưu thế quân sự trước Bắc Kinh và Moscow trong thời đại cạnh tranh mới.

Ủy ban cảnh báo Washington đang hành động không đủ nhanh và đầu tư chưa hiệu quả, làm xói mòn sự thống trị quân sự Mỹ và điều này có thể trở thành vấn đề an ninh quốc gia khẩn cấp.

Ngược lại, Nga và Trung Quốc đang không ngừng trỗi dậy trong khu vực, muốn mở rộng sức mạnh quân sự ra toàn cầu.

“Có mối lo ngại rằng mọi người đã quen với sự thống trị của Mỹ trên thế giới, mà không để ý đến những cảnh báo về các thế lực khác trỗi dậy”, Kathleen Hicks, cựu quan chức Lầu Năm Góc dưới thời chính quyền Obama nói.

Cán cân quân sự đã thay đổi theo chiều hướng bất lợi đối với Mỹ ở châu Âu, châu Á và Trung Đông, làm suy yếu niềm tin của đồng minh Mỹ và tăng khả năng xung đột quân sự.

“Quân đội Mỹ có thể đối mặt với thương vong cao đến mức không thể chấp nhận và cả thiệt hại lớn trong cuộc xung đột tới. Mỹ có thể giành thắng lợi một cách vất vả hoặc thậm chí là thua trong cuộc chiến với Nga, Trung Quốc”, báo cáo viết.

Quân đội Trung Quốc đang có sự thay đổi mạnh mẽ, phát triển nhiều vũ khí hiện đại.

“Quân đội Mỹ sẽ trở nên quá tải nếu bị buộc phải đồng thời chiến đấu trên hai mặt trận hoặc nhiều hơn”. Ủy ban cũng yêu cầu Lầu Năm Góc đề ra phương hướng đánh bại đối thủ trong tương lai.

Eric Edelman, quan chức hàng đầu Lầu Năm Góc dưới thời chính quyền Bush, nói “Nga và Trung Quốc đã học hỏi từ những gì chúng ta làm. Họ học từ thành công của chúng ta, chuẩn bị sẵn sàng cho xung đột, điều mà quân đội Mỹ đã không phải trải qua trong một thời gian dài”.

Ủy ban cho rằng dù ngân sách quốc phòng Mỹ năm nay lên tới 716 tỷ USD, gấp 4 lần Trung Quốc và gấp 10 lần Nga, nỗ lực cải cách mạnh mẽ để đối phó với các mối đe dọa vẫn chưa tương xứng.

Quốc hội Mỹ có thể bỏ giới hạn trần ngân sách quốc phòng trong hai năm tới để quân đội Mỹ có thể đề ra phương án dài hạn, báo cáo viết. “Ngân sách hiện tại rõ ràng chưa đủ để cụ thể hóa các tham vọng, răn đe đối phương và đánh bại các đối thủ lớn”.

Để đối phó Nga và Trung Quốc, Ủy ban cho rằng hải quân Mỹ cần phải mở rộng hạm đội tàu ngầm, lực lượng không vận; Không quân cần phải phát triển thêm phương tiện trinh sát, máy bay ném bom tầm xa và tên lửa chính xác.

Báo cáo nhắc đến việc hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, cũng như phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không.

Đăng Nguyễn - SCMP

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/dieu-khien-my-co-the-thua-neu-chien-tranh-voi-nga-tq-930524.html