Điều kỳ lạ xảy ra với kho dự trữ ngoại hối của Nga bị Mỹ đóng băng

Vì sao Mỹ vẫn chưa tịch thu kho dự trữ ngoại hối của Nga bất chấp đã phong tỏa nó từ lâu là câu hỏi cần được giải đáp.

Những câu hỏi từ Kyiv về số phận kho dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga chỉ thu được phản ứng lạnh nhạt từ giới chức Mỹ. Các nhà báo Trung Quốc đến từ ấn phẩm Sohu cho biết.

Theo tờ Sohu, các quốc gia phương Tây trong đó dẫn đầu là Mỹ đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, đáng kể nhất là kho dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga với số tiền hơn 300 tỷ USD đã bị đóng băng.

Các nhà phân tích kinh tế Trung Quốc nhận xét, số phận tiếp theo của số tiền khổng lồ nói trên vẫn chưa được biết, nhưng một điều kỳ lạ đã liên quan đến chúng đã xảy ra.

“Không thể biết được phương Tây cuối cùng sẽ làm gì với tiền khổng lồ của Nga mà họ tuyên bố đã phong tỏa”, các nhà phân tích của ấn bản tiếng Trung lưu ý.

Tờ Sohu nhận định rằng sau khi đóng băng khoản tiền của Nga, các nhà lãnh đạo phương Tây đã liên tục bày tỏ mong muốn chuyển số tiền này cho Ukraine, để chính quyền Kyiv có đủ nguồn lực nhằm khôi phục cơ sở hạ tầng.

Ở chiều ngược lại, chính quyền Ukraine rất hoan nghênh đề xuất này với niềm vui không giấu giếm. Tuy nhiên sau đó, một số điều thú vị bắt đầu xảy ra và nằm ngoài tất cả những dự tính ban đầu.

Hơn 6 tháng đã trôi qua kể từ khi Mỹ cùng với các đồng minh tiến hành khóa tài khoản của Ngân hàng Trung ương Nga, nhưng kể từ thời điểm đó, tình hình vẫn không thay đổi đáng kể.

Hàng tỷ USD của Nga vẫn nằm rải rác tại nhiều ngân hàng phương Tây, khiến cho Tổng thống Volodymyr Zelensky bắt đầu mất kiên nhẫn. Kyiv thường xuyên nhắc nhở các đối tác của mình rằng họ đã hứa sẽ chuyển số tiền bị đóng băng nói trên cho Ukraine.

"Tổng thống Zelensky thường xuyên yêu cầu phương Tây chuyển tài sản của Nga sang Ukraine", các nhà phân tích của tờ Sohu nhấn mạnh đồng thời cho biết phản ứng của châu Âu cũng như Mỹ đối với đề xuất từ phía Kyiv là "rất tuyệt vời".

Ukraine hiện vẫn chưa nhận được dù chỉ một phần tài sản của Nga bị phương Tây phong tỏa. Theo đề nghị của Kyiv với mục đích làm rõ tình hình, Washington và Brussels lại phản ứng theo cách lảng tránh.

Tờ báo Trung Quốc tin rằng có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra với tài sản bị đóng băng của Liên bang Nga. Phương Tây dường như không muốn chia tay với số tiền này. Do vậy khả năng cao là Nga sẽ không được trả lại, tuy nhiên Ukraine cũng sẽ không nhận được chúng.

Một vài nguyên nhân cũng được chỉ ra, điển hình như hiện tại không một hệ thống tập trung nào có thể chứa thông tin về số lượng quốc gia nắm giữ tài sản của Nga thuộc diện bị tịch thu.

Vào đầu tháng 12/2022, giới truyền thông biết rằng Mỹ và EU chỉ có thể tìm thấy 80 - 100 tỷ USD dự trữ ngoại hối tại các ngân hàng nước ngoài trong tổng số tiền hơn 300 tỷ USD của Moskva.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo, việc cố gắng "đánh cắp" tài sản của Nga rất dễ dẫn đến hành động trả đũa tương tự được Moskva đưa ra nhằm vào những công ty phương Tây đang hoạt động trên lãnh thổ nước này, đây sẽ là diễn biến cực kỳ nghiêm trọng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dieu-ky-la-xay-ra-voi-kho-du-tru-ngoai-hoi-cua-nga-bi-my-dong-bang-post528582.antd