Điều máy bay cấp cứu một đại úy bị nạn tại Trường Sa

Đại úy Nguyễn Hữu Thanh- Trạm trưởng Trạm rada 11, đảo Trường Sa, chấn thương sọ não do ngã, vượt quá khả năng điều trị của Bệnh xá đảo. Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã điều máy bay DHC-6 cùng kíp bác sĩ, tiếp nhận bệnh nhân bay về hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh an toàn, bàn giao cho Bệnh viện 87 để cứu chữa.

Sáng 17/9 được sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân điều máy bay DHC-6 cùng kíp bác sĩ xuất phát tại Cam Ranh lúc 8h33’ ngày 17/9, đến Trường Sa để tiếp nhận bệnh nhân, Đại úy Nguyễn Hữu Thanh.

Trước đó, theo Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và TKCN, lúc 2h30’ ngày 15/9, Bệnh xá đảo Trường Sa đã tiếp nhận cấp cứu quân nhân, Đại úy Nguyễn Hữu Thanh (SN 1985)- Trạm trưởng Trạm rada 11, đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa- Khánh Hòa, chẩn đoán chấn thương sọ não, do ngã, vượt quá khả năng điều trị của Bệnh xá đảo.

Bệnh nhân được đưa từ đảo Trường Sa về đất liền an toàn. Ảnh: Thế Anh.

Đến 10h15’, máy bay đã tiếp cận đảo Trường Sa, tổ chức tiếp nhận bệnh nhân, bay về hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) lúc 13h27’ cùng ngày, bàn giao cho bệnh viện 87 để cứu chữa.

Sáng 18/9, tình trạng sức khỏe bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Các bác sĩ Bệnh viện 87 đang tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến bệnh lí của bệnh nhân để có các chỉ định kịp thời.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/dieu-may-bay-cap-cuu-mot-dai-uy-bi-nan-tai-truong-sa-75819.html