Điều tàu sân bay tới Đại Tây Dương: NATO muốn cảnh báo Nga?

Tàu sân bay USS Harry Truman của Mỹ đã đi vào vùng Biển Bắc để chuẩn bị cho cuộc tập trận Trident Juncture.

Tàu sân bay USS Harry Truman

Theo Tư lệnh NATO ở châu Âu Curtis Scaparrotti, việc triển khai USS Harry Truman ở Bắc Đại Tây Dương là nhằm thể hiện khả năng của liên minh này với Moscow.

"Chúng tôi đã sẵn sàng và sẽ bảo vệ vùng biển này", ông Scaparrotti cho biết.

Ông khẳng định, trước những nỗ lực của Nga trong việc hiện đại hóa quân đội, NATO cần tiếp tục tăng cường khả năng và luyện tập để luôn đi đầu về năng lực chiến đấu.

"Sức mạnh chính là cách để ngăn chặn xung đột và chúng ta sẽ làm điều đó với một liên minh vững mạnh", Tướng Scaparrotti tuyên bố.

Được hộ tống bởi 9 tàu chiến khác, USS Harry Truman sẽ cùng với 49 máy bay chiến đấu tham gia cuộc tập trận Trident Juncture, dự kiến diễn ra từ ngày 25/10 đến 7/11 tại khu vực trong và xung quanh hải phận Na Uy.

Đây là cuộc diễn tập quân sự lớn nhất kể từ Chiến tranh lạnh của NATO có sự tham gia của khoảng 50.000 binh sĩ từ 29 quốc gia thành viên của khối cũng như Phần Lan và Thụy Điển.

Thu Trang (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dieu-tau-san-bay-toi-dai-tay-duong-nato-muon-canh-bao-nga-d275361.html