Điều tiết phương tiện, đảm bảo thông thoáng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thời gian gần đây tăng mạnh do một số mặt hàng hoa quả Việt Nam, nhất là quả sầu riêng vào mùa thu hoạch. Tính đến 20 giờ ngày 29/5, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là 583 xe hàng, chủ yếu là hoa quả.

Cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, BĐBP Lạng Sơn điều tiết phương tiện ra vào cửa khẩu. Ảnh: Vi Toàn

Cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, BĐBP Lạng Sơn điều tiết phương tiện ra vào cửa khẩu. Ảnh: Vi Toàn

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, trong ngày 29/5 có 1.030 phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu được thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn. Trong đó có 508 xe có hàng xuất khẩu, chủ yếu là hoa quả và 522 xe nhập khẩu.

Cụ thể, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, trong ngày 29/5 có 683 xe hàng hóa xuất, nhập khẩu, bao gồm 281 xe chở hàng xuất khẩu (213 xe mặt hàng hoa quả, 68 xe mặt hàng khác) và 402 xe nhập khẩu.

Trong ngày 29/5, có 155 xe hàng hóa mới từ nội địa lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Tính đến 20 giờ ngày 29/5, số phương tiện tồn tại cửa khẩu này là 583 xe, trong đó 372 xe tại cửa khẩu Hữu Nghị, 211 xe tại Khu Phi thuế quan.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan là 275 xe. Trong đó, 215 xe hàng xuất khẩu (201 xe mặt hàng hoa, 14 xe mặt hàng khác) và 60 xe có hàng nhập khẩu.

Trong ngày có 224 xe hàng hóa mới từ nội địa lên. Số phương tiện còn tồn tại cửa khẩu này là 186 xe, trong đó có 172 xe hàng hoa quả.

Các cửa khẩu phụ Cốc Nam, cửa khẩu quốc tế ga Đồng Đăng, cửa khẩu chính Chi Ma có hàng hóa thông quan nhưng số lượng không nhiều.

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tồn trên địa bàn tỉnh tính đến 20 giờ ngày 29/5/2023 là 783 xe (gồm: 534 xe hoa quả, 38 xe hàng khác, 211 xe hàng ngoài khu vực cửa khẩu chưa đăng ký mặt hàng), giảm 115 xe so với tối ngày 28/5/2023.

Trên cơ sở tình hình lượng phương tiện chở hàng xuất khẩu mới từ nội địa lên cửa khẩu Hữu Nghị tăng đột biến trong những ngày qua và dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan tổ chức khảo sát một số khu vực xung quanh cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và họp bàn thống nhất thực hiện việc điều tiết phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu.

Theo đó, phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vào Khu phi thuế quan để dừng đỗ từ 15 giờ ngày 27/5/2023 để đảm bảo quá trình điều tiết, sắp xếp, phân luồng phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị khoa học, hợp lý, công khai, minh bạch, hạn chế tối đa việc các phương tiện dừng đỗ kéo dài trên tuyến đường quốc lộ 1A, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã tích cực trao đổi với phía Trung Quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu. Theo đó đã thống nhất kéo dài thời gian thông quan đến 20 giờ (giờ Hà Nội) tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trong ngày 26/5/2023 và tạo điều kiện thông quan được 3 xe sầu riêng qua cặp cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) để hướng tới điều tiết một phần lượng hàng xuất khẩu sầu riêng qua cặp cửa khẩu phụ này nhằm giảm áp lực cho cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dieu-tiet-phuong-tien-dam-bao-thong-thoang-tai-cua-khau-quoc-te-huu-nghi-post461661.html