Điều tra 2 vụ xâm hại trẻ em trong cùng một ngày ở Cà Mau

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ 2 vụ xâm hại trẻ em trong cùng một ngày xảy ra tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau).Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ 2 vụ xâm hại trẻ em trong cùng một ngày xảy ra tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau).

Theo thông tin đăng tải trên báo Dân Trí, ngày 1/6, nguồn tin từ UBND huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) cho biết, công an địa phương đang điều tra làm rõ 2 vụ xâm hại trẻ em trong cùng một ngày xảy ra tại xã Đất Mũi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 22/5, em N. (SN 2010, ngụ ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi) đang ngủ tại nhà bà ngoại thì có một đối tượng lạ mặt vào bồng cháu N. đến một trường học gần đó để quan hệ tình dục. Trong lúc bị xâm hại, cháu N. la lên thì đối tượng lạ mặt bỏ đi. Sau đó, cháu N. đi về nhà.

Văn bản số 165 của UBND huyện Ngọc Hiển báo cáo về 2 vụ việc dâm ô trẻ em xảy ra tại địa bàn xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) - Ảnh: G.M/ Báo Giao Thông

Văn bản số 165 của UBND huyện Ngọc Hiển báo cáo về 2 vụ việc dâm ô trẻ em xảy ra tại địa bàn xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) - Ảnh: G.M/ Báo Giao Thông

Đến sáng cùng ngày, cháu N. kể lại sự việc với bà ngoại. Quá bức xúc, bà ngoại cháu bé đã trình báo cơ quan công an.

Một vụ việc tương tự khác cũng xảy ra tại xã Đất Mũi, theo đó, khoảng 8h ngày 22/5, Nguyễn Vũ Linh (SN 1989, ngụ ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi) đến nhậu tại phòng trọ của chị K.C. (ngụ cùng địa phương) cùng với một số người khác. Đến khoảng 10h thì chị C. đi bán bắp, còn Linh nhậu tiếp với những người còn lại.

Một lúc sau, khi tàn cuộc nhậu, những người khác đi về, còn Linh ở lại dọn dẹp. Trong lúc này, Linh vào phòng ngủ của chị C. và có hành vi dâm ô với cháu M. (SN 2010, con gái chị C.). Sau khi xâm hại cháu C., Linh bỏ đi đánh bi da.

Khi chị C. đi bán bắp trở về nhà, cháu M. mới kể lại toàn bộ vụ việc trên. Ngay sau đó, chị C. đến công an tố cáo hành vi của Linh.

Hiện, Linh đang bị cơ quan công an tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng liên quan đến hành vi hiếp dâm trẻ em ở Cà Mau, trước đó, báo Thanh Niên đưa tin, ngày 12/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau bắt khẩn cấp Hà Vũ Luân (18 tuổi), để điều tra hành vi hiếp dâm hai bé gái 9 và 11 tuổi.

Theo đó, ngày 11/4, bà L. đến công an xã am Giang (H.Năm Căn, Cà Mau) trình báo việc Hà Vũ Luân nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm 2 cháu bé là Tr (11 tuổi) và M. (9 tuổi, cùng ngụ xã Tam Giang).

Làm việc với Cơ quan điều tra, Luân khai nhận đã hiếp dâm Tr. 3 lần, M. 4 lần. Ở lần thứ 4 giở "hành vi thú tính" với M. vào ngày 10/4 thì Luân bị gia đình M. phát hiện báo cơ quan công an.

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Đối với nhiều người;

đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 116. Tội dâm ô đối với trẻ em

1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều trẻ em;

c) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dieu-tra-2-vu-xam-hai-tre-em-trong-cung-mot-ngay-o-ca-mau-a192023.html