Điều tra cảnh sát bắn chết 4 nghi phạm hiếp dâm, thiêu sống nữ bác sĩ

Một tổ chức nhân quyền cấp cao của Ấn Độ đã mở cuộc điều tra hôm 7/12 đối với cảnh sát bắn chết 4 nghi phạm hiếp dâm một ngày trước đó.

Trị tội hay tung hô cảnh sát bắn chết nghi phạm hiếp dâm ở Ấn Độ? Một tổ chức nhân quyền cấp cao của Ấn Độ đã mở cuộc điều tra hôm 7/12 đối với cảnh sát bắn chết 4 nghi phạm hiếp dâm, thiêu sống nữ bác sĩ.

Cảnh sát nói rằng họ bắn chết 4 nghi phạm - những kẻ đã bị giam giữ một tuần, vào sáng sớm 6/12 sau khi chúng cướp súng của sĩ quan trong một cuộc tái dựng hiện trường vụ án do các thám tử tổ chức.

Đây là những người đàn ông bị tình nghi cưỡng hiếp và thiêu sống giết chết một bác sĩ thú y 27 tuổi ở thành phố Hyderabad ngày 27/11. Trong tuần qua, hàng nghìn người Ấn Độ đã biểu tình ở một số thành phố sau vụ cưỡng hiếp và giết hại nữ bác sĩ thú y xấu số này.

Cái chết của những nghi phạm khiến nhiều người bất bình với tội ác của họ đã có những hành động ăn mừng, với hàng trăm người đổ tới hiện trường, tặng hoa các sĩ quan cảnh sát. Trong khi đó, các chính trị gia, người nổi tiếng và ngôi sao thể thao dành nhiều lời chúc cho cảnh sát trên mạng xã hội.

Hàng trăm người đổ tới hiện trường, tặng hoa các sĩ quan cảnh sát. Ảnh: AFP.

Hàng trăm người đổ tới hiện trường, tặng hoa các sĩ quan cảnh sát. Ảnh: AFP.

Sáng 7/12, cảnh sát vẫn còn tại hiện trường bên ngoài thành phố Hyderabad, thủ phủ của bang Telangana, phía nam Ấn Độ, trong khi nhiều người lái môtô dừng xe trên các cao tốc đông đúc để nhìn ngó và chụp ảnh hiện trường.

Tuy nhiên, mộ số người bày tỏ sợ hãi, trong đó một luật sư Tòa án Tối cao Ấn Độ gọi đây là “vụ giết người máu lạnh” và tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng "vụ hành quyết phi pháp" cần được điều tra.

Hoạt động điều tra sẽ được giám sát bởi một sĩ quan cảnh sát liên quan tới hai vụ việc tương tự, trong đó có vụ 3 nghi phạm tấn công a-xít bị bắn chết trong một khu rừng năm 2018, nhật báo Indian Express đưa tin hôm 7/12.

Tối 6/12, Tòa án Tối cao ở bang Telangana cho biết đã yêu cầu bảo quản thi thể của những người bị bắn chết tới đêm 9/12 và tiến hành quay phim lại tiến trình khám nghiệm tử thi.

Một đội từ Ủy ban Nhân quyền Quốc gia dự kiến tới hiện trường vào ngày 7/12. Ủy ban này nói rằng họ lo ngại vụ bắn chết các nghi phạm “sẽ gửi đi một thông điệp sai tới xã hội”.

“Nếu những người bị bắt thực sự có tội, họ sẽ bị trừng phạt theo luật từ phán quyết của tòa án có thẩm quyền", một tuyên bố của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia nhấn mạnh.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dieu-tra-canh-sat-ban-chet-4-nghi-pham-hiep-dam-thieu-song-nu-bac-si-post1022540.html