Điều tra đàn tê giác 2 sừng chết bất thường trong khu du lịch sinh thái

Hiện Công an địa phương đang phối hợp cơ quan chức năng tích cực điều tra nguyên nhân khiến đàn tê giác 6 con ở khu du lịch sinh thái tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu bất ngờ lăn ra chết.

Mới đây, đại diện Chi cục Kiểm lâm Nghệ An thông tin, đơn vị đã nhận được thông tin 6 con tê giác chết bất thường trong Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, xã Diễn Lâm và đã báo Công an vào cuộc điều tra.

Lực lượng chức năng đã tiến hành mổ xác tê giác lấy mẫu gửi ra Hà Nội xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Theo đó, gần 1 tuần trước, 6 con tê giác bất ngờ chết khiến vụ việc dấy lên nhiều nghi vấn.

Tê giác 2 sừng được nuôi trong khu du lịch sinh thái

Được biết, những con tê giác này là tài sản cá nhân của chủ khu du lịch sinh thái. Đây là loại tê giác 2 sừng, được nhập khẩu từ châu Phi về Việt Nam. Mỗi con nặng trên 1 tấn; được nuôi dưỡng trong khu du lịch sinh thái rộng gần 300ha.

Ngoài tê giác 2 sừng, nơi đây có vườn thú hoang dã với hàng chục loài động vật, trong đó có nhiều cá thể quý hiếm từ châu Phi, Nam Mỹ… như hổ trắng, tê giác, linh dương…

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

T.N

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/dieu-tra-dan-te-giac-2-sung-chet-bat-thuong-trong-khu-du-lich-sinh-thai_137247.html