Điều tra hành vi bạo hành con đẻ ở Thanh Hóa

Chiều tối 21-2, Trưởng Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Quyền cho hay: Công an huyện đang điều tra rõ hành vi bạo hành trẻ em xảy ra tại xã Nông Trường vào ngày 20-2.

Mu bàn tay của Nhung bị sưng do bố đánh.

Trước đó, nhận được báo cáo của Công an xã về hành vi bạo hành trẻ em, Công an huyện cử cán bộ về xã Nông Trường xác minh, phối hợp điều tra vụ việc. Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thị Thu Nhung (SN 2011), bị chính bố đẻ là Lê Đình Hải (SN 1984), thường trú tại thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn dùng roi tre đánh, gây vết thương ở vùng mặt, mu bàn tay, nhất là sưng tím phần mông.

Mông bé Nhung bị đánh gây thâm tím.

Cơ quan công an đã triệu lập Lê Đình Hải đến công sở làm rõ vụ việc nhưng Hải đã đi khỏi nhà từ 9 giờ ngày 21-2.

Cũng theo lãnh đạo Công an huyện Triệu Sơn: Cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định thương tật, tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39273202-dieu-tra-hanh-vi-bao-hanh-con-de-o-thanh-hoa.html