Điều tra lại nghi án bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị vợ cũ thuê người tấn công

Xét thấy vấn đề mấu chốt của vụ án chưa được làm rõ, VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra lại vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái (SN 1971, ngụ quận 1, TP.HCM) bị chém trên phố đi bộ Nguyễn Huệ 5 tháng trước.

Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, vợ cũ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Liên quan vụ án này, trước đó, Công an TP.HCM đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can về tội "Cố ý gây thương tích", gồm: Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, vợ cũ ông Thái), Phan Nguyễn Duy Thanh (SN 1981; Giám đốc Công ty Vệ sĩ S.T., trụ sở quận Tân Phú, TP.HCM); Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng.

Các bị can trên khai nhận được bà Ngọc thuê với giá 1 tỷ đồng để “chém dằn mặt” bác sĩ Thái và được bà này ứng trước 500 triệu đồng. Đến ngày 18/4, bà Ngọc mới hay chuyện ông Thái bị nhóm người này chém thương tích.

Như đã đưa tin, ngày 28/3, ông Thái đi ăn tối tại một nhà hàng trên địa bàn quận 1, TP.HCM. Khi vừa bước ra xe, vị bác sĩ này bị một nhóm thanh niên dùng hung khí chém vào người, gây thương tích.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 1 phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TP.HCM đã bắt các đối tượng liên quan.

Đến ngày 27/5, Công an TP.HCM bắt giữ bà Vũ Thụy Hồng Ngọc tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Bà Ngọc được đưa về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Đa Kao (quận 1, TP.HCM) để thực hiện các thủ tục liên quan.

Trong một diễn biến liên quan, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đã làm thủ tục yêu cầu đình chỉ vụ ly hôn chia tài sản chung mà bà Vũ Thụy Hồng Ngọc là nguyên đơn.

Tại thời điểm nộp đơn ly hôn, bà Ngọc đã yêu cầu TAND TP.HCM áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời là phong tỏa một nửa số tiền ông Thái gửi trong ngân hàng và cấm giao dịch với nhiều bất động sản đứng tên ông Thái.

Ngoài ra, ông Thái còn cung cấp bản phán quyết của tòa Thượng thẩm California (Mỹ) đã tuyên vô hiệu hôn nhân giữa ông Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc.

Tòa còn buộc bà Ngọc trả lại 1,5 triệu USD mà ông Thái đã đưa bà Ngọc mua nhà, mua xe trong thời gian 2007-2014.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dieu-tra-lai-nghi-an-bac-si-chiem-quoc-thai-bi-vo-cu-thue-nguoi-tan-cong-post272117.info