Điều tra, làm rõ các vụ cưa trộm thân cây hoa giấy cổ thụ tại TP Vũng Tàu

Tối 29/3, Công an thành phố Vũng Tàu đã bắt đối tượng Nguyễn Khánh T (sinh năm 1972, sống ở hẻm 456 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu), nghi phạm cưa trộm đoạn thân cây hoa giấy cổ thụ tại Nhà nghỉ Lâm Đường (Phường 8, thành phố Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra mở rộng.

Gần đây, tại thành phố Vũng Tàu, các vụ cưa trộm thân cây hoa giấy liên tục xảy ra khiến dư luận bức xúc. Các cây hoa giấy này đều là những cây cổ thụ nhiều năm tuổi, hoa nở quanh năm rất đẹp và là những điểm ưa thích của người dân, du khách chụp ảnh kỷ niệm.

Cụ thể, trong các ngày 26 và 27/3, người dân phát hiện báo cơ quan chức năng về giàn hoa giấy cổ thụ tại Nhà nghỉ Lâm Đường (Phường 8, thành phố Vũng Tàu) và khu vực trước Chùa Phổ Diệu (Phường 5, thành phố) đã bị kẻ gian cưa mất đoạn thân sát đến gốc. Lực lượng Công an thành phố Vũng Tàu đã nhanh chóng tiến hành điều tra.

Trước đó, vào tháng 2/2021, Công ty Cổ phần Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu đã phát hiện hàng chục cây hoa giấy nhiều năm tuổi trên các tuyến đường 2/9, 3/2, Võ Nguyên Giáp, bị kẻ gian cưa trộm, lấy đi một đoạn thân cây. Sau hơn một tuần khẩn trương điều tra, ngày 14/2, Công an thành phố Vũng Tàu đã bắt được Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1970, trú tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu). Qua điều tra, Nguyễn Văn Vũ đã cưa lấy các đoạn thân cây này mang về vườn ươm, ghép cây bán lại cho người khác.

Cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ các vụ cưa trộm thân cây hoa giấy cổ thụ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/dieu-tra-lam-ro-cac-vu-cua-trom-than-cay-hoa-giay-co-thu-tai-tp-vung-tau-20210330110714577.htm