Điều tra, làm rõ các vụ việc nghiêm trọng ở Hà Nội và Bình Dương

Trong mấy ngày qua, tại Hà Nội và tỉnh Bình Dương đã xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, trong đó có vụ đâm xe gây tử vong, lực lượng Công an 2 địa phương đang tích cực điều tra để làm rõ vụ việc

Đối tượng Trần Thị Hoa tại cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/10, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Hoa, sinh năm 1984, quê huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, để điều tra làm rõ hành vi lái ôtô vào đường cấm, gây tai nạn khiến một phụ nữ mang thai tử vong.

Trước đó, ngày 28/10 vừa qua, Trần Thị Hoa điều khiển ôtô đến ngã tư đường Lê Lợi giao cắt với đường Hoàng Hoa Thám thuộc địa phận phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ nên đã đâm vào xe máy của anh N.N.M chở vợ là chị V.K.A, trú ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Vụ va chạm khiến vợ chồng anh N.N.M bị hất văng xuống đường, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến sáng 29/10, chị V.K.A tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị V.K.A đang mang thai khoảng 6 tháng. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, Hoa không dừng xe mà tiếp tục lái xe bỏ chạy.

Khi biết thông tin Công an đang xác minh và truy tìm ôtô gây tai nạn, Trần Thị Hoa lái xe quay về bãi xe ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, rồi đến Công an quận Hà Đông đầu thú.

Vụ việc đang được Công an quận Hà Đông khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngày 30/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Thuận An điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường.

Nạn nhân được xác định là Lại Toàn T, 37 tuổi, quê Thanh Hóa, ở trọ tại thành phố Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu, khuya 29/10, người dân nhìn thấy hai người đàn ông đứng nói chuyện trước cổng một Công ty nằm trên đường D1, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An.

Một lát sau, người dân phát hiện một trong hai người đàn ông kể trên nằm trên lề đường bị chiếc xe máy đè lên người. Người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong tại bệnh viện.

Cũng trong ngày 30/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Dĩ An tạm giữ Lâm Hai, 35 tuổi, quê ở Sóc Trăng, để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là Lý Chương, 28 tuổi, cùng quê Sóc Trăng, là đồng nghiệp làm cùng công ty với Lâm Hai.

Theo thông tin ban đầu, tối 29/10, Chương và Hai cùng một số người bạn ngồi nhậu tại một khu phòng trọ thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An. Trong lúc nhậu, Chương và Hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Sau đó, Chương bỏ đi về phòng trọ cách địa điểm ngồi nhậu khoảng vài chục mét. Bực tức, Hai đuổi theo Chương rồi lấy một cây gỗ tấn công vào vùng đầu người này.

Bị đánh khiến Chương gục tại chỗ, mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Riêng Hai, sau khi gây án, bỏ về phòng trọ ngủ. Nhận được tin báo, lực lượng Công an có mặt khám nghiệm hiện trường; đồng thời, bắt giữ Hai để điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 30/10, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thông tin đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết cháy bên trong cửa hàng vật liệu xây dựng.

Nạn nhân là ông N.T.B, 44 tuổi, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở phường An Thạnh, thành phố Thuận An.

Theo thông tin ban đầu, chiều 29/10, Công an thành phố Thuận An nhận được tin báo chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở phường An Thạnh là ông Nguyễn Thành B. tử vong trong nhà kho. Khi gia đình phát hiện nạn nhân nằm dưới nền nhà, cơ thể cháy sém.

Người nhà cho biết trước đó, ông B. có biểu hiện bất thường, vào nhà kho và đóng cửa lại, khi người nhà đi tìm phát hiện sự việc.

Theo ghi nhận tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có một chai nhựa và hộp quẹt gas. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dieu-tra-lam-ro-cac-vu-viec-nghiem-trong-o-ha-noi-va-binh-duong/905016.vnp