Điều tra, làm rõ vụ cháu bé 1 tuổi bị nứt sọ não, tử vong

Ngày 20-5, một lãnh đạo UBND phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xác nhận, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cháu V.A.Nh. (sinh năm 2023) tử vong do nứt sọ não, tụ máu bầm ở đầu.

Theo UBND phường Trần Quang Diệu, sự việc xảy ra vào ngày 17-5, được một người dân ở thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) trình báo đến chính quyền địa phương.

Trước đó, vào sáng 17-5, chị Ng.Th.Tr.L. (sinh năm 1992, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định) chở con gái là V.A.Nh. đến gửi trẻ tại nhà chị Ng.Th.T.B. (sinh năm 1990) có địa chỉ nhà tại đường Hùng Vương, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn (Bình Định).

Đến 10 giờ cùng ngày (17-5), trong lúc uống sữa, cháu Nh. có biểu hiện nôn ói nên chị B. gọi điện cho chị L. (mẹ cháu Nh.) đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để khám.

Tại bệnh viện, bác sĩ xác định cháu Nh. bị tụ máu bầm ở đầu nên chỉ định phẫu thuật. Đến 8 giờ 30 ngày 18-5, cháu Nh. đã mất tại bệnh viện. Sau đó, được người nhà đưa về thôn Hiển Đông (xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, Bình Định) để an táng.

 Phía gia đình cháu V.A.Nh. đang rất đau buồn, yêu cầu các đơn vị chức năng vào cuộc làm rõ sự việc. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Phía gia đình cháu V.A.Nh. đang rất đau buồn, yêu cầu các đơn vị chức năng vào cuộc làm rõ sự việc. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, cháu Nh. nhập viện trong tình trạng nôn ói nhiều, được chuyển đến Khoa nhi để điều trị.

Qua thăm khám, các y bác sĩ nhận thấy ngoài nôn ói, cháu có tổn thương ở phần đầu. Sau đó, bệnh viện chuyển cháu Nh. qua chụp CT kết quả bị nứt sọ não. Dù được phẫu thuật, song cháu bé vẫn không qua khỏi.

Theo bác sĩ Bình, khi các y bác sĩ thăm hỏi, phía gia đình cháu Nh. cho biết, ở nhà cháu không bị té ngã hay tác động gì vào phần đầu.

Theo yêu cầu của gia đình, lực lượng công an đã vào cuộc và làm việc với các bên liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, cơ sở giữ trẻ của chị B. đang hoạt động tự phát. Trả lời báo chí, chị B. cho biết, cơ sở này đang có 3 cô giữ trẻ. Trong sáng 17-5, cháu Nh. được gửi tại cơ sở này và thường nằm ở võng.

Khi được hỏi trong nhà có lắp camera không? Chị B. trả lời: “Nhà không có camera. Hiện, tôi đang phối hợp làm việc, cung cấp các thông tin cho lực công an”.

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dieu-tra-lam-ro-vu-chau-be-1-tuoi-bi-nut-so-nao-tu-vong-post740746.html