Điều tra nghi án bố vô cớ bạo hành hai con bằng tuýp sắt

Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh làm rõ nghi án người bố đánh đập hai con nhiều lần bằng tuýp sắt.

Bà Trần Thị Phúc (SN 1948, trú tại phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, hai cháu ngoại nuôi của mình là Nguyễn Hà P. (SN 2004) và Nguyễn Đức T. (SN 2008) bị chính cha đẻ Nguyễn Đức G. bạo hành.

Theo lời bà Phúc, năm 2003 thì con gái nuôi của bà là Lê Hải X. có ý định tiến tới hôn nhân với Nguyễn Đức G.. Tuy nhiên, do nhận thấy G. có nhiều điểm không tốt nên gia đình bà Phúc có ý khuyên nhủ con gái.

Cháu P. có nhiều thương tích do bị bạo hành.

X. bỏ ngoài tai và kết hôn với G. cùng năm đó. Một năm sau, X. sinh con gái, vợ chồng G. chuyển đến nhà bà Phúc. Mặc dù ở nhà mẹ vợ nuôi nhưng G. vẫn thường xuyên đánh đập vợ.

Sau đó cả hai chuyển ra ở riêng nhưng đến khi X. hạ sinh thêm cháu thứ hai thì vì thương con nên bà Phúc lại cho phép các con về nhà mình ở. Tuy nhiên, X. vẫn bị chồng hành hung khi ở nhà mẹ vợ nuôi.

Không chịu được cảnh bạo hành, chị X. nộp đơn xin ly hôn nhưng sau hòa giải nên thôi. G. vẫn thường xuyên đánh vợ. Năm 2014, vợ chồng X. ly thân, hai con được G. giữ lại để nuôi tại căn nhà trọ ở phố Tân Thụy, phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Nhiều lần bà Phúc sang thăm cháu thì được biết G. nhiều lần đánh đập vợ con.

Đỉnh điểm ngày 1/6 vừa rồi, G. đã đánh hai đứa con của mình "thừa sống thiếu chết". Quá bức xúc, người dân xung quanh đã gọi điện cho bà Phúc và báo công an phường tới can thiệp, xử lý.

Theo một nhân chứng sống cùng khu nhà trọ với các nạn nhân cho biết, hôm đó anh thấy cháu T. đứng run ngoài cửa nên hỏi han và được T. cho biết bố đang đánh chị trong phòng. Nhìn qua cửa, người này thấy G. trói hai chân, hai tay cháu P. lại rồi lấy dây da quật liên tục vào người cháu. G. còn lấy cây tuýp sắt to như ngón chân cái đánh vào người cháu bé đến cong cả cây tuýp. Khi cháu P. đờ đẫn thì G. lại tiếp tục túm tóc đập đầu con gái vào tường.

Một số người dân sống cùng khu trọ chia sẻ, ông bố này đánh con không vì lý do gì khiến nhiều người bức xúc.

Liên quan đến sự việc, bà Phạm Thị Bích Hằng (PCT UBND phường Phúc Đồng) xác nhận vụ việc và cho biết thêm, ngày hôm đó, công an đã xuống tận nơi xem xét tình hình. Hiện vụ việc đang được chính quyền địa phương giải quyết.

Hiện G. ở đâu không ai biết, hai cháu nhỏ đã được bà nội đón về Hải Dương chăm sóc.

Xuân Hòa

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-bo-vo-co-bao-hanh-hai-con-bang-tuyp-sat-a374079.html