Điều tra nghi án chồng đánh vợ tử vong

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của chị H.T.M.L (SN 1989, ngụ tại khóm 5, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 11/12, chị L. được đưa vào Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể.

Sau đó các bác sĩ xác định, chị L. đã tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện và các vết thương trên cơ thể của nạn nhân có thể do bị hành hung.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và xác định nguyên nhân.

Bước đầu điều tra cho thấy, vào tối 10/12, sau trận chung kết bóng đá SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, chị L. và chồng là H.T. C (SN 1979, công tác tại BCH Quân sự huyện Hướng Hóa) có xảy ra mâu thuẫn.

Anh C. được cho là đã cầm tuýp sắt đánh vợ cho đến khi nạn nhân gục xuống dẫn đến tử vong.

Theo hàng xóm, giữa hai vợ chồng chị L. và anh C. thường hay xảy ra cãi vã do anh C. ghen tuông, mỗi lần nổi cơn ghen anh C. thường đánh vợ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Minh Uyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/dieu-tra-nghi-an-chong-danh-vo-tu-vong-324444.html