Điều tra nghi án nữ chủ quán cà phê bị sát hại, cướp tài sản

Đang ngồi bán nước, bà Thảo bất ngờ bị kẻ lạ mặt bước vào dùng dao đâm trúng vùng cổ rồi cướp đi một số tài sản.

Theo thông tin ban đầu trên báo VietNamNet, khoảng 15h30 ngày 20/10, trong lúc bà Võ Thị Thanh Thảo (SN 1976), trú tỉnh Bình Dương đang bán nước tại quán cà phê võng trên đường ĐT744 , thuộc xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) thì có 1 thanh niên đi xe máy bước vào.

Tại đây, đối tượng bất ngờ rút 1 con dao thủ sẵn trong người đâm vào vùng cổ của bà Thảo khiến nạn nhân gục xuống đất.

Sau khi gây án, kẻ thủ ác đã lấy đi một số trang sức bằng vàng của bà Thảo rồi bỏ trốn. Còn nạn nhân sau đó vùng dậy được, chạy ra ngoài đường kêu cứu trước khi tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: VietNamNet

VTC News đưa tin, theo một số nhân chứng, người đàn ông đã giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi bỏ chạy, có thể trong lúc bị chống cự người này đã dùng hung khí đâm liên tiếp vào nữ chủ quán.

Người thân bà Thảo cho hay, nạn nhân có đeo dây chuyền trên cổ, lúc bị sát hại thì một số tài sản cùng dây chuyền đã mất.

Nhận thông tin, Công an huyện Dầu Tiếng có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương truy xét kẻ gây án.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dieu-tra-nghi-an-nu-chu-quan-ca-phe-bi-sat-hai-cuop-tai-san-257752.htm