Điều tra nghi án ông lão 80 tuổi chém con trai tử vong ở Nghệ An

Sau khi đi uống rượu về, hai cha con ông Viên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Ông Viên cầm dao chém nhiều nhát vào người con trai khiến nạn nhân tử vong.Cự Giải (T/h)

Sau khi đi uống rượu về, hai cha con ông Viên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Ông Viên cầm dao chém nhiều nhát vào người con trai khiến nạn nhân tử vong.

Ngôi nhà sàn là hiện trường ông Lô Văn Viên chém chết con trai - Ảnh: Báo Nghệ An

Ngôi nhà sàn là hiện trường ông Lô Văn Viên chém chết con trai - Ảnh: Báo Nghệ An

Ngày 10/6, trao đổi trên báo Người Đưa Tin, ông La Văn Hà, Phó Chủ tịch xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng thương tâm.

Nạn nhân là anh Lô Văn V. (47 tuổi, trú bản Bà, xã Hữu Kiệm).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 9/6, ông Lô Văn Viên (80 tuổi) và con trai Lô Văn V. đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Không kiềm chế được cơn nóng giận, ông Viên đã cầm dao chém nhiều nhát vào người con trai. Anh V. được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.

Nhà xác nơi đang lưu giữ thi thể nạn nhân V. - Ảnh: Lao động

Báo Lao động thông tin thêm, gia đình ông Viên thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, anh V. là lao động chính trong gia đình có 5 nhân khẩu.

"Sống tại địa phương, V. là người hiền lành, chưa có vợ, thường ngày đi thả chài lưới và nương rẫy chăm lo cuộc sống cho gia đình", Lao động dẫn lời ông Hà thông tin thêm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dieu-tra-nghi-an-ong-lao-80-tuoi-chem-con-trai-tu-vong-o-nghe-an-a279245.html