Điều tra nghi án tài xế taxi bị sát hại dã man, cướp tài sản

Mở cửa cố chạy vào quán bia số 1 Lê Quang Đạo kêu cứu nhưng mới chạy được chừng 15 mét thì nam tài xế đã ngã gục xuống đường. Cùng lúc này, một số người còn thấy 2 bóng người khác bỏ chạy khỏi chiếc xe taxi.

Công an đang điều tra vụ việc tài xế của hãng taxi Linh Anh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bị sát hại dã man ngay trước cổng phụ của sân vận động Mỹ Đình.

Nhiều người cho rằng, rất có thể nạn nhân trước đó đã bị kẻ gian cướp xe bất thành nên ra tay gây án.

Theo tin từ VietnamPlus, sự việc xảy ra vào khoảng 20h20 ngày 29/1 tại khu vực cổng phụ của sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: VOV.

Vào khoảng thời gian trên, nhiều người phát hiện chiếc xe taxi của hãng Linh Anh mang BKS: 30A - 90.9XX nằm ở phía cổng phụ của sân vận động Mỹ Đình với nhiều dấu hiệu bất thường. Cách đó không xa, 1 nam thanh niên, được cho là tài xế của chiếc xe này nằm gục ngã trên vũng máu.

Ngay lập tức người dân đã gọi xe cấp cứu và báo cho lực lượng chức năng. Ngay sau đó, cảnh sát đã có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường.

Theo nguồn tin khác VOV đăng tải, những người chứng kiến cho biết, sự việc xảy ra gần số 1 phố Lê Quang Đạo, phường Phú Đô.

Lúc đó, họ nhìn thấy tài xế taxi mở cửa cố chạy vào quán bia số 1 Lê Quang Đạo kêu cứu. Tuy nhiên, chỉ mới chạy được chừng 15 mét ngã gục xuống. Ngoài ra, một số người còn thấy 2 bóng người khác bỏ chạy khỏi chiếc xe taxi này.

Nguồn tin cho biết, danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn D. (SN 1993), ngụ tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Lãnh đạo hãng taxi Linh Anh bước đầu xác nhận sự việc trên, đồng thời cho biết đang tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng để làm rõ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dieu-tra-nghi-an-tai-xe-taxi-bi-sat-hai-da-man-cuop-tai-san-265796.htm