Điều tra nghi vấn cụ bà 86 tuổi bị hiếp dâm

Người đàn ông đến nhà cụ bà 86 tuổi hái lá cây cho dê ăn sau đó hai người đã quan hệ tình dục với nhau. Gia đình cho rằng cụ bà đã bị hiếp dâm nên làm đơn trình báo công an.

Cụ bà 86 tuổi bị hiếp dâm. Ảnh minh họa

Cụ bà 86 tuổi bị hiếp dâm. Ảnh minh họa

Thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 11/9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang tiến hành điều tra nghi án hiếp dâm bà cụ 86 tuổi.

Đồng thời, Công an huyện Châu Đức đã làm việc với bà N.T.C. (86 tuổi) và nghi can N.V.A. (57 tuổi, cùng ngụ H.Châu Đức).

Tại cơ quan công an, ông A. khai rằng, cách đây hơn một tháng, ông này có đến nhà bà C. hái lá cây cho dê ăn. Sau khi hái xong lá cây, ông A. vào nhà bà C. và cả hai đã quan hệ tình dục với nhau.

Sau đó, ông A. có đưa cho bà C. 20 nghìn đồng và ra về. Gia đình phát hiện bà C. bị tổn thương nặng vùng kín, nên đưa đi khám bệnh, và gặng hỏi vụ việc. Gia đình cho rằng bà C. đã bị ông A. hiếp dâm nên làm đơn trình báo cơ quan công an.

Trong một sự việc khác liên quan, trước đó, báo Dân Trí đưa tin, vào khoảng 2h ngày 27/7, bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhân tên là H. (SN 1951), trú tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn vào viện trong tình trạng hoảng loạn, tổn thương nhiều nơi trên cơ thể.

Theo lời kể của bà H, đêm khuya 26/7, khi bà chuẩn bị đi ngủ thì có hai người đàn ông đến nói muốn xoa bóp, bấm huyệt. Bà H nói, khách ngồi chờ để bà đi lên tầng 2 lấy dụng cụ làm việc. Nói rồi bà leo lên tầng lầu thì bỗng bị bịp miệng. Bọn chúng lục túi quần lấy đi gần 1 triệu đồng sau đó thay nhau hãm hiếp bà H. Gây án xong, các đối tượng bỏ mặc nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi biết sự việc, người nhà nạn nhân đã nhanh chóng đưa bà H. đi bệnh viện cấp cứu.

Lãnh đạo Công an thị trấn Đồng Đăng xác nhận thông tin sự việc.

Theo cơ quan chức năng, bà H. là người khiếm thị, mới thuê một căn nhà 3 tầng ở khu Dây Thép, gần ngã 3 đổi tiền ở thị trấn Đồng Đăng, mở dịch vụ “Tầm quất người mù” chuyên bấm huyệt, xoa bóp, giác hơi theo y học cổ truyền.

Thường ngày, bà H vẫn ở độc thân trong ngôi nhà kể trên.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/dieu-tra-nghi-van-cu-ba-86-tuoi-bi-hiep-dam-a292391.html