Điều tra nghi vấn thầy tu cho bé trai xem phim đồi trụy rồi đánh đập

Cháu bé khai thời gian học đạo ở chùa, thầy tu thường đưa em vào phòng kín, sờ mó bộ phận sinh dục và bắt em xem phim đồi trụy. Tuy nhiên, do em không đồng ý nên bị thầy dùng ống nhựa và chổi tre đánh.

Thông tin từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận), đơn vị đang điều tra làm rõ thông tin người đàn ông có pháp danh Thiện Lam (tên thật là Lương Việt Đức, SN 1993; trú xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc) có hành vi đánh đập một cháu bé.

Theo gia đình nạn nhân, ngày 10/6, mẹ cháu T.V.Đ.K. (SN 2008, trú phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) gửi cháu lên cơ sở tu hành ở Hàm Thuận Bắc để học khóa tu trong 3 tháng hè.

Được khoảng 1 tuần, mẹ cháu K. nhận được điện thoại của con nói rằng mỗi lần ngủ đều bị thầy Thiện Lam ôm ấp, sờ mó, siết chặt rất khó chịu.

 Thầy tu được cho là đã đánh đập cháu bé. Ảnh VTCNews

Thầy tu được cho là đã đánh đập cháu bé. Ảnh VTCNews

Ngày 16/7, thầy Thiện Lam gọi điện báo với gia đình về việc K. thường xem phim đồi trụy và hư hỏng nên yêu cầu gia đình đón về nhà.

Sau đó, gia đình lên chùa đến đón K. về thì phát hiện trên người cháu bé có nhiều vết bầm tím.

Bức xúc trước sự việc, gia đình cháu đã làm đơn trình báo với công an rồi dẫn cháu đi khám. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết, K. bị chấn thương phần mềm vùng đầu mặt, vùng lưng và mông.

Còn cháu K. cho biết, thời gian học đạo ở đây, thầy Thiện Lam thường đưa em vào phòng kín, sờ mó bộ phận sinh dục và bắt em xem phim đồi trụy. Tuy nhiên, do em không đồng ý nên bị thầy dùng ống nhựa và chổi tre đánh.

Được biết, thầy Thiện Lam hiện đang tu tại gia, tự lập cơ sở thờ tự và chưa có cơ quan chức năng địa phương chứng nhận chính thức.

T.Nhi(TH)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/dieu-tra-nghi-van-thay-tu-cho-be-trai-xem-phim-doi-truy-roi-danh-dap-308388.html