Điều tra người tung tin đồn Giám đốc Quỹ tín dụng vỡ nợ ở Lâm Đồng

Mọi hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân Phường 2 (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã trở lại bình thường sau tin đồn Giám đốc Quỹ vỡ nợ bỏ trốn, hiện công an đang xác minh, điều tra người tung tin đồn thất thiệt này.

Đại diện Công an TP Bảo Lộc thông tin về sự việc.

Đại diện Công an TP Bảo Lộc thông tin về sự việc.

Chiều 25/4, Tại buổi họp báo cung cấp thông tin cho báo chí, ông Võ Văn Thanh, Giám đốc Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh Lâm Đồng khẳng định, tin đồn Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) phường 2, TP Bảo Lộc vỡ nợ 100 tỷ đồng, bỏ trốn khỏi địa phương trong những ngày qua là tin đồn thất thiệt.

Ông Võ Văn Thanh, Giám đốc Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin cho báo chí.

Đến nay, các hoạt động cho vay, thu nợ cũng như các hoạt động khác như gửi tiền, rút tiền của người dân trên địa bàn vẫn hoạt động bình thường. Trong 2 ngày qua, số lượng người đến Quỹ TDND phường 2 rút tiền đã giảm. Bên cạnh đó, đến sáng 25/4, nhiều người đã quay lại Quỹ để gửi tiền với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng.

Liên quan đến tin đồn thất thiệt trên, Thượng tá Lưu Tiến Thành, Phó trưởng Công an TP Bảo Lộc cho biết, cơ quan này chưa nhận được bất kỳ đơn thư, tin báo nào liên quan đến gia đình và cá nhân Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân phường 2 vỡ nợ, bỏ trốn. Hiện Công an TP. Bảo Lộc vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng, các phòng nghiệp vụ để điều tra, xác minh người tung tin đồn thất thiệt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bà Yên (ngoài cùng, bên phải) bị đồn vỡ nợ bỏ trốn.

Như PLVN đã thông tin, thời điểm trước và sau Tết âm lịch, bà Đỗ Thị Yên - Giám đốc Quỹ bị bệnh điều trị dài ngày tại bệnh viện, hạn chế nghe điện thoại, ít gặp mọi người. Từ đây xuất hiện tin đồn thắc mắc: tại sao bà Yên không đi làm, nghe nói vay tiền bên ngoài, vỡ nợ rồi trốn. Thời gian đầu tin đồn ở phạm vi nhỏ hẹp, nhưng từ trưa ngày 20/4/2023, xuất phát từ việc công nhân một công ty may trên địa bàn truyền tai nhau bà Yên vay ngoài 100 tỷ vỡ nợ bỏ trốn khiến hàng trăm công nhân rủ nhau nghỉ việc lên Quỹ rút tiền, gây ra những hiệu ứng tiêu cực.

Theo lãnh đạo Quỹ TDND phường 2, qua xác minh, vợ chồng bà Yên không hề có dư nợ tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào, không vay tiền tại bất kỳ ngân hàng nào, tất cả tài sản tích lũy đều ở nhà, không thế chấp vay vốn. Bà Yên cũng không tham gia huê, hụi, không cho vay mượn ở ngoài, hiện vẫn đi làm bình thường.

Mai Long

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dieu-tra-nguoi-tung-tin-don-giam-doc-quy-tin-dung-vo-no-o-lam-dong-post473649.html