Điều tra nguyên nhân 4 bé sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh

Ngay sau khi 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện (BV) Sản nhi Bắc Ninh, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo chuyển các bệnh nhi sơ sinh nặng lên tuyến trên điều trị.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân 4 bé sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh - Ảnh Nam Sơn

Ngày 20.11, Bộ Y tế đã có công văn khẩn yêu cầu Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh báo cáo sự việc, nghiêm túc xử lý sai phạm (nếu có); cần gặp gỡ, chia sẻ động viên và khẩn trương cung cấp thông tin trung thực tới gia đình và cơ quan truyền thông; đồng thời khẩn trương họp hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình theo dõi, chăm sóc, điều trị các sơ sinh.

Trước đó, chỉ trong vòng hơn 7 giờ (từ 2 giờ đến 9 giờ 30 sáng 20.11), tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh đã có 4 trẻ sơ sinh tử vong. Chiều 20.11, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) đã ký công văn khẩn, yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh báo cáo về sự việc. Trong chiều 20.11, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi T.Ư đã về Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh hỗ trợ chuyên môn và tìm nguyên nhân liên tiếp bé 4 sơ sinh tử vong trong thời gian ngắn.

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Sở này đã báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời trực tiếp làm việc tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, phối hợp với các cơ quan chức năng năng để để điều tra, xác định nguyên nhân các bé tử vong.

Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh cũng khẩn trương thực hiện phân loại bệnh nhân, chuyển ngay 9 bé sơ sinh có tình trạng nặng đang điều trị tại Đơn nguyên sơ sinh về Bệnh viện Nhi T.Ư (5 bé) và Bệnh viện Bạch Mai (4 bé) điều trị. Các bé còn lại đang trong tình trạng ổn định, được tiếp tục điều trị, theo dõi tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, để tìm nguyên nhân, Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh cần khẩn trương kiểm tra các điều kiện về trang thiết bị, thuốc sử dụng cho chăm sóc điều trị sơ sinh; kiểm tra hệ thống cung cấp nước và ô xy đã sử dụng cho chăm sóc các bé sinh non; tiến hành cấy khuẩn lồng ấp để xác định có hay không tình trạng nhiễm khuẩn.

Nam Sơn

Nam Sơn - Thúy Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dieu-tra-nguyen-nhan-4-be-so-sinh-tu-vong-tai-benh-vien-san-nhi-bac-ninh-901957.html