Điều tra nguyên nhân xe khách trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bất ngờ bốc cháy

Ngày 14-3, lực lượng chức năng huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến hàng chục hành khách hoảng loạn.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ cùng ngày, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B-162.95 di chuyển trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, theo hướng từ Bình Thuận về Đồng Nai khi đến Km89+940, đoạn qua địa phận xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ bất ngờ tài xế phát hiện khói lửa bốc lên từ bánh sau xe. Ngay lập tức, tài xế vội lái xe vào làn dừng khẩn cấp, nhanh chóng thông báo và sơ tán toàn bộ hành khách trên xe.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Đồng Nai

Ngay sau đó, tài xế dùng bình cứu hỏa mini chữa cháy nhưng bất thành do ngọn lửa quá lớn. Chỉ sau 10 phút, ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ xe khách.

Nhận được tin báo, đội tuần tra xử lý sự cố của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE, đơn vị quản lý tuyến đường) nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đồng thời báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an huyện Cẩm Mỹ, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông), đơn vị cứu hộ phối hợp cứu hộ, dập tắt đám cháy và điều tiết, phân luồng giao thông.

Vụ cháy may mắn không gây thương vong về người, tuy nhiên, xe khách giường nằm gần như cháy trơ khung, nhiều tài sản trên xe của tài xế và hành khách cũng bị thiêu rụi gây thiệt hại nặng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

TTXVN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/dieu-tra-nguyen-nhan-xe-khach-tren-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-bat-ngo-boc-chay-768545