Điều tra nhân viên Airbus bị nghi hoạt động gián điệp

Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu đã sa thải 16 nhân viên liên quan đến nghi vấn hoạt động gián điệp công nghiệp. Vụ việc được lực lượng an ninh Đức phát hiện và từ đó yêu cầu mở một cuộc điều tra lớn.

Theo truyền thông Đức, các nhân vật đã biết tên và nhiều nhân vật khác chưa xác định được danh tính đã tiếp cận được nhiều tài liệu bí mật của quân đội Đức liên quan đến 2 dự án vũ khí giữa Tập đoàn Airbus với quân đội Đức, trong đó có dự án mua lại một hệ thống liên lạc.

Hãng Thông tấn quốc gia DPA của Đức ngày 1-12 cho biết, những nhân vật này có hành vi tiết lộ hoặc xúi giục tiết lộ các bí mật thương mại và bí mật của công ty.

Trong những năm gần đây, Airbus đã phải đối mặt với một loạt cuộc điều tra, trong số đó có nhiều vụ việc liên quan tới vai trò của Airbus khi là nhà thầu quốc phòng cho một số nước.

KHÁNH HƯNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dieu-tra-nhan-vien-airbus-bi-nghi-hoat-dong-gian-diep-632388.html