Điều tra nhân viên sân bay tử vong trong tư thế treo cổ ở cơ quan

Một nhân viên của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột được vợ và con phát hiện chết trong tư thế treo cổ trong buồng tắm của cơ quan

Chiều 3-8, cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Văn H. (SN 1976, nhân viên của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Khu vực ông H. chết trong tư thế treo cổ

Thông tin ban đầu cho biết, trưa cùng ngày, vợ ông H. điện thoại nhiều cuộc nhưng ông H. không bắt máy. Lúc này, bà cùng con trai mang cơm đến nơi làm việc của ông H. thì phát hiện ông đang trong tư thế treo cổ tại khu vực buồng tắm.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông H.

Theo anh Nguyễn Trí Quý (đồng nghiệp của ông H.), khi anh chạy tới thì thấy vợ và con nạn nhân đang ôm đỡ dưới chân ông H., còn ông trong tư thế treo cổ. Anh Quý vội vào phụ đỡ ông H. lên để 1 đồng nghiệp khác dùng kìm cắt dây đưa xuống nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhiều người dân tới theo dõi vụ việc

Cũng theo anh Quý, khoảng 2 tháng trước, ông H. bị bệnh và xin nghỉ phép, đến sáng nay (3-8) ông đi làm lại thì xảy ra sự việc.

Tin - ảnh: C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dieu-tra-nhan-vien-san-bay-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-o-co-quan-20180803165901466.htm