Điều tra nhóm người đánh lái xe ba gác tử vong ở cổng bến xe Mỹ Đình

Sau khi mâu thuẫn do tai nạn giao thông, tài xế xe taxi đã gọi thêm 2 người đến khu vực cổng bến xe Mỹ Đình đánh tử vong tài xế xe ba gác.

Chiều ngày 5/5, Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trước cổng bến xe Mỹ Đình do va chạm giao thông khiến 1 người tử vong.

Điều tra nhóm người đánh lái xe ba gác tử vong ở cổng BX Mỹ Đình.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 3/5, tại đoạn trước cổng bến xe Mỹ Đình, giữa anh Nguyễn Văn Động (SN 1970, ở Nam Định), điều khiển xe ba bánh có mâu thuẫn trong va chạm giao thông đã dẫn đến xô xát với Nguyễn Văn Huân SN 1990, ở huyện Ứng Hòa (TP.Hà Nội), điều khiển xe ô tô taxi BKS 645.13.

Sau va chạm, Động đã lấy tuýp sắt ở xe ba bánh đuổi đánh khiến Huân bỏ chạy. Huân gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Luân (SN 1996, ở Chương Mỹ) và Đàm Xuân Nhất, SN 1993, ở Hưng Yên), là bạn lái xe taxi đến.

Cả 3 đối tượng thấy anh Động vẫn đang ở khu vực trước cổng bến xe Mỹ Đình thì xông vào đánh, khiến anh Động bị ngã đập đầu vào vỉa hè. Dù đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức nhưng do vết thương nặng, anh Động đã tử vong.

Ngay sau đó, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp phòng PC45 bắt giữ các đối tượng, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Thế Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dieu-tra-nhom-nguoi-danh-lai-xe-ba-gac-tu-vong-o-cong-bx-my-dinh-a369036.html