Điều tra nữ cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 3 tỷ đồng để trả nợ

Từng làm việc ở một ngân hàng nên sau khi nghỉ việc, để có số tiền lớn trả nợ, Thảo đã mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa đảo khách hàng.

Theo nguồn tin từ báo Dân trí, ngày 9/8, cơ quan CSĐT Công an quận 5, TP.HCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Phương Thảo (SN 1987, ngụ quận 1, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Vũ Phương Thảo tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Thời đại).

Theo thông tin ban đầu, Thảo trước đây từng làm nhân viên của ngân hàng O. có trụ sở nằm trên đường An Dương Vương (phường 3, quận 5). Tuy nhiên, mới đây Thảo đã nghỉ việc tại ngân hàng này.

Dù đã nghỉ việc ở ngân hàng O. nhưng Thảo vẫn tìm cách liên lạc với những khách hàng thân thiết của ngân hàng để mời gọi gửi tiền tiết kiệm với mức lãi suất rất cao.

Vì không biết Thảo đã nghỉ việc nên chị V. (ngụ quận 10) đã giao cho Thảo 3 tỷ đồng để làm sổ tiết kiệm.

Cũng đưa tin về vụ việc này, báo Thời đại thông tin thêm, chiều ngày 6/8, Thảo liên hệ chị V. để nhận tiền và giao cho chị này một sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhìn sổ tiết kiệm này có nhiều nghi ngờ nên chị V. đã gọi lên ngân hàng kiểm tra thì tá hỏa biết Thảo đã nghỉ việc từ tháng 5/2018 và số tiền 3 tỷ đồng cũng không được gửi vào ngân hàng.

Ngay sau đó, chị V. đến cơ quan chức năng trình báo. Công an quận 5 đã nhanh chóng mời Thảo lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Thảo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do bị thiếu nợ không có tiền trả nên Thảo đã nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền trả nợ.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Mộc Trà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-tra-nu-cuu-nhan-vien-ngan-hang-lua-dao-3-ty-dong-de-tra-no-a381363.html