Điều tra trọng án hai người thương vong vì bị cứa cổ

Khi đang lấy lời khai đối tượng dùng dao cứa cổ một phụ nữ, cơ quan chức năng bất ngờ nhận thêm thông tin một người đàn ông tử vong cũng với 1 vết cắt ở cổ.

Khoảng 10g40 ngày 12-5, Công an xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhận được tin báo của người dân, tại nhà chị Hồ Thị Hảo (SN 1974), trú ở xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng xuất hiện 1 đối tượng lạ mặt dùng dao cứa cổ khiến chị Hảo bị mất nhiều máu, nguy kịch đến tính mạng.

Ảnh: minh họa

Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Công an xã Quỳnh Bảng cho biết: "Nhận được tin báo của quần chúng, chúng tôi nhanh chóng có mặt tại nhà nạn nhân, khống chế một đối tượng lạ mặt, sau đó nhanh chóng đưa chị Hảo đi cấp cứu. Danh tính đối tượng nghi vấn được xác định là Hồ Đăng Kế (SN 1974), thường trú tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Trong lúc lực lượng chức năng đang làm biên bản hiện trường, lấy lời khai đối tượng và nhân chứng, thì bất ngờ nhận thêm thông tin, ông Hồ Đăng Huội (SN 1969), trú ở xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng, bị tử vong cũng với vết cắt ở cổ phía trong ngõ nhà mình".

Được biết, thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng phát hiện nằm bên xe máy, được phủ bởi 1 tấm bạt và cây ngô phía trên. Vị trí nạn nhân Huội tử vong cách nhà nạn nhân Hảo tầm hơn 700m.

Cũng theo ông Long, quá trình điều tra ban đầu, đối tượng Hồ Đăng Kế đã thừa nhận mình gây ra hai vụ việc trên, giữa đối tượng Kế và nạn nhân Huội đang có quan hệ họ hàng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Lưu và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.

Nguyên Hồ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dieu-tra-trong-an-hai-nguoi-thuong-vong-vi-bi-cua-co-147868.html