Điều tra vụ 2 em bé người Việt tử vong trong khu nghỉ dưỡng tại CH Czech

Cảnh sát CH Czech đang tiến hành điều tra vụ 2 bé trai 7 tuổi người Việt được tìm thấy tử vong ở một hồ nước trong khu nghỉ dưỡng tại miền trung Bohemian.

Hồ Lhota nằm cách thủ đô Prague 20 km, là điểm nghỉ dưỡng, bơi lội mùa hè nổi tiếng. Ảnh: Testovanonadetech

Theo Asia Times, sự việc xảy ra hôm 3/8, tại khu nghỉ dưỡng ở Hồ Lhota, miền trung Bohemian, CH Czech. Mẹ của hai cậu bé 7 tuổi ban đầu thông báo các con mất tích và kêu gọi mọi người hỗ trợ tìm kiếm.

Tuy nhiên, nhân viên cứu hộ đã rời vị trí làm việc đến một chỗ khác để tránh nóng, còn các nhân viên khác của khu nghỉ dưỡng bị cáo buộc bất lịch sự và từ chối giúp đỡ hai người phụ nữ, theo các nhân chứng giấu tên. Nguyên nhân khiến họ bị phớt lờ được cho do họ là "người nước ngoài".

Sau khi những du khách khác lên tiếng bức xúc trước thái độ dửng dưng của nhân viên resort, họ mới miễn cưỡng có hành động để giúp tìm kiếm hai bé trai.

Nhân viên resort còn giải thích họ không muốn gây “hoảng loạn không cần thiết” vì việc tìm kiếm bé trai mất tích.

Sau đó, hai bé trai được phát hiện chết chìm dưới hồ. Hiệp hội người Việt ở CH Czech kêu gọi tiến hành điều tra vụ việc và cảnh sát đã vào cuộc.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/dieu-tra-vu-2-em-be-nguoi-viet-tu-vong-trong-khu-nghi-duong-tai-ch-czech-a239253.html