Điều tra vụ bảo vệ Lotteria đâm người bị thương rồi về nhà ngủ

Nhựt, bảo vệ của một cửa hàng thức ăn nhanh đã dùng dao đâm anh T. gây thương tích rồi bỏ về nhà ngủ.

Ngày 16/5, Công an quận 5, TP.HCM cho biết, đơn vị này đang điều tra về việc Lê Hoàng Nhựt (SN 1967, thường trú tại phường 9, quận 5) dùng dao đâm anh Hoàng Xuân T. (SN 1956, thường trú tại quận 10, TP.HCM).

Nhựt đâm anh T. ngay trước cổng cửa hàng Lotteria.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, vào lúc 19h ngày 13/5, tại trước cửa hàng Lotteria góc đường Nguyễn Chí Thanh - Ngô Quyền (phường 9, quận 5), Nhựt (bảo vệ cửa hàng Lotteria) dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người anh T. gây thương tích.

Sau khi đâm anh T. xong, Nhựt bỏ dao tại hiện trường rồi bỏ về nhà nằm ngủ. Những người gần đó đến đưa anh T. đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an phường 9, quận 5 đã có mặt tại hiện trường lấy thông tin thu nhập chứng cứ và mời Nhựt đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Nhựt thừa nhận hành vi đâm anh T..

Công an quận 5 đã thông báo cho gia đình bảo lãnh Nhựt, chờ kết quả giám định thương tật của anh T. để xử lý.

Tô Hương Sen

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-bao-ve-lotteria-dam-nguoi-bi-thuong-roi-ve-nha-ngu-a325819.html