Điều tra vụ bé gái bị ông nội 88 tuổi xâm hại

Thấy cháu gái 10 tuổi ở nhà một mình, Đ. nảy sinh dục vọng thấp hèn nên dùng vũ lực xâm hại, khiến bé gái sợ hãi ngất xỉu.

Ngày 22/4, Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông xác nhận với báo Công an TP.HCM, vụ án ông nội giở trò đồi bại với cháu gái có xảy ra tại bản Đoàn Kết, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức.

Báo Công lý thông tin, hiện tại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang phối hợp Công an huyện Tuy Đức điều tra, xử lý vụ án, đối tượng liên quan đang gây phẫn nộ trong dư luận địa phương.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/4/2018, S. A. Đ (88 tuổi) sang chơi nhà anh S. A. M. (tại bản Đoàn Kết, xã Đắk Ngo), lúc này trong nhà chỉ có cháu S.T.S ( SN 10/11/2008), báo Dân trí cho hay.

Trong lúc đang đun bếp, bất ngờ ông Đ. cầm tay cháu S. kéo ra ngoài phòng khách rồi đẩy cháu ngã xuống chiếc nệm ở góc phòng và tìm cách thực hiện hành vi đồi bại.

Do tinh thần hoảng sợ, cháu S. van xin rồi ngất xỉu nhưng ông Đ. vẫn nhẫn tâm thực hiện hành vi. Thời điểm đó, cháu S.A.Q đi học về thấy chị gái mình đang bị xâm hại liền chạy đi báo với mọi người đến cứu nhưng khi đến nơi thì ông Đ. đã bỏ đi.

Do tuổi cao, sức yếu, Đ. không đạt được mục đích, đành đứng dậy mặc quần áo bỏ về nhà.

Sau đó, cháu V. được người nhà đưa đi bệnh viện. Vợ chồng anh Sùng A.M. dù đau lòng nhưng vẫn quyết định tố giác hành vi đồi bại của Sùng Đ. với cơ quan công an.

Hành vi của Đ. khiến người dân địa phương phẫn nộ. Ngành chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý Sùng Đ. theo quy định pháp luật.

Nhân Văn (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dieu-tra-vu-be-gai-bi-ong-noi-88-tuoi-xam-hai-a227278.html