Điều tra vụ bé gái có con do bị xâm hại tình dục

Ngày 9-7, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Nguyễn Văn Phong - Phó trưởng CAH Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, đã có kết quả xét nghiệm ADN và xác định Nguyễn Đức Cảnh (42 tuổi, trú xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh) chính là cha của đứa bé con em T. (2000, trú cùng xã). Điều đáng nói, trước đó gia đình em T. đã có đơn tố cáo Nguyễn Đức Cảnh xâm hại tình dục em T. nhiều năm liền.

Ngày 9-7, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Nguyễn Văn Phong - Phó trưởng CAH Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, đã có kết quả xét nghiệm ADN và xác định Nguyễn Đức Cảnh (42 tuổi, trú xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh) chính là cha của đứa bé con em T. (2000, trú cùng xã). Điều đáng nói, trước đó gia đình em T. đã có đơn tố cáo Nguyễn Đức Cảnh xâm hại tình dục em T. nhiều năm liền.

Em T. (nằm) và đứa con mới sinh.

Em T. (nằm) và đứa con mới sinh.

Tiếp xúc với P.V, chị Bùi Thị Thu H. (1992, chị của em T.) cho biết, sau thời gian bị xâm hại tình dục, ngày 4-6 vừa qua, em T. sinh hạ bé gái và T. cho biết, đó chính là con của ông Nguyễn Đức Cảnh (còn gọi là cậu Thành). Sự việc trên đã được gia đình em T. làm đơn trình báo lên CAH Phú Ninh. Sau khi nhận được đơn, CQĐT đã vào cuộc xác minh, đồng thời lấy mẫu phẩm của con em T. và của ông Cảnh để xét nghiệm ADN. Qua xét nghiệm cho thấy ông Cảnh và cháu bé trên có cùng huyết thống.

Chị H. cho biết thêm, gia đình chị có 4 người, bà ngoại nay đã 79 tuổi, mẹ năm nay gần 60 tuổi và em T. Nhà chị nằm ở vùng đồi hẻo lánh, mỗi nhà cách nhau vài trăm mét. Lúc trước, chị đi làm ăn xa, sau khi lấy chồng, chị về sống tại TX Điện Bàn (Quảng Nam) nên ít về nhà. Mẹ chị đi làm vàng cho một Cty ở Phước Sơn (Quảng Nam) mỗi năm chỉ về một lần vào dịp Tết Nguyên đán nên bé T. ở nhà chăm sóc bà ngoại. Đến ngày 25-4, T. nói đau bụng nên chị H. về đưa em xuống Bệnh viện Minh Thiện (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) khám thì mới giật mình vì T. đã có thai được 34 tuần. Chị H. bức xúc kể lại: “Sau nhiều lần gặng hỏi, tôi sửng sốt khi nghe em nói bị cậu Thành lạm dụng tình dục suốt nhiều năm qua. Tôi và mẹ đi xa, nhà chỉ còn bà với cháu, nhiều năm qua cậu Thành thường xuyên ghé qua hỏi thăm, giúp đỡ nên tôi rất biết ơn. Những lúc bắt được con cá, con tôm ngoài đồng cậu Thành đều đem đến cho. Thì ra, suốt nhiều năm qua, cậu Thành tiếp cận gia đình tôi với âm mưu lạm dụng, xâm hại đứa em gái thơ dại, trí tuệ không được bình thường”.

Chị H. cho biết thêm, “cậu Thành” đã có vợ và 4 con. Công việc chính của “cậu Thành” làm nông, trong xóm ai cần gì thì gọi làm thêm, có nhiều thời gian rảnh rỗi nên thường xuyên “ghé thăm” em T. Em T. trí tuệ không như người bình thường, tiếp thu kiến thức chậm nên chỉ học đến lớp 9 thì nghỉ.

Đơn của gia đình tố cáo ông Nguyễn Đức Cảnh xâm hại tình dục em T. nhiều năm qua.

Tiếp xúc với P.V, ẵm đứa con trên tay, giọng yếu ớt, T. tâm sự: “Năm em 11 tuổi thì bị cậu Thành xâm hại. Kể từ ngày đó cậu Thành thường ghé nhà em chơi. Những lúc thấy bà ngoại em ra khỏi nhà thì cậu Thành lại sang và làm chuyện đó. Đã nhiều lần em muốn nói với mẹ và chị hai chuyện này nhưng cậu Thành đe dọa nên em sợ, không dám nói. Khi phát hiện mình có thai được 1 tháng, em có nói với cậu Thành thì cậu nói phải đi phá thai, không được giữ lại nhưng em không biết đi phá chỗ nào...” - T. kể lại.

Trước sự việc trên, Thượng tá Nguyễn Văn Phong - Phó trưởng CAH Phú Ninh cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo, CQĐT đã tiến hành làm việc với Nguyễn Đức Cảnh. Tuy nhiên qua làm việc, ông Cảnh không thừa nhận hành vi như đơn tố cáo. Do vậy, CQĐT tiến hành lấy mẫu phẩm của ông Cảnh và cháu bé để xét nghiệm huyết thống. Qua kết quả xét nghiệm ADN, Nguyễn Đức Cảnh chính là cha của đứa bé. Xét thấy vụ việc nghiêm trọng, hiện CQĐT CAH đang củng cố hồ sơ chuyển lên CQĐT CA tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_192125_dieu-tra-vu-be-gai-co-con-do-bi-xam-hai-tinh-duc.aspx