Điều tra vụ cháy khu đất chuẩn bị cưỡng chế tại xã Đa Tốn

Khoảng 4h15 ngày 23-9, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được thông tin xảy vụ cháy tại gần khu vực làng nghề Bát Tràng, huyện Gia Lâm đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ có mặt xử lý.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Gia Lâm có mặt xử lý vụ cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Gia Lâm có mặt xử lý vụ cháy

Công an huyện Gia Lâm đã điều động cán bộ, phương tiện tiếp cận dập tắt đám cháy. Vị trí đám cháy xác định tại khu đất trống thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, đang có một số công trình quây tôn của người dân tự ý làm nhà xưởng.

Sau khoảng 20 phút triển khai cứu hỏa, đám cháy đã được dập tát hoàn toàn, không gây thiệt hại về người. Căn cứ những dấu vết thu được tại hiện trường, bước đầu lực lượng chức năng xác định nguyên nhân cháy do tự đốt.

Để tránh những thông tin trái chiều về vụ việc, ông Đỗ Văn Kiên, Chủ tịch UBND xã Đa Tốn cho biết: Toàn bộ khu đất đầm Cầu Vùa nêu trên gồm nhiều nhà xưởng, hàng quán đã được cưỡng chế từ năm 2017, hiện đang còn 1 hộ gia đình ông Nguyễn Phúc Ngọ (sinh năm 1966, ở thôn 1 - Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã chấp nhận các phương án cưỡng chế. Chính quyền địa phương cũng đã lên phương án tiếp quản khu đất trên...".

Công an huyện Gia Lâm đang điều tra làm rõ vụ cháy và ngay trong sáng 23-9, UBND xã Đa Tốn đã cử lạc lượng quây tôn toàn bộ khu vực trên.

A.N

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dieu-tra-vu-chay-khu-dat-chuan-bi-cuong-che-tai-xa-da-ton-post517796.antd