Điều tra vụ cô gái bại liệt bị xâm hại đến mang thai

Bị tật nguyền, không nhận biết được, không nói được và bị thêm bệnh tim, H.T.P. 28 tuổi vẫn bị xâm hại đến mang thai.

P. bị bại liệt chỉ ngồi một chỗ trên xe lăn.

Đại tá Nguyễn Văn Cự - trưởng Công an huyện Tiên Phước, Quảng Nam - cho biết cơ quan này đã vào cuộc điều tra vụ việc một cô gái tật nguyền bị xâm hại đến mang thai.

Nạn nhân được xác định là chị H.T.P. (28 tuổi, trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Theo người nhà chị P., dù đã 28 tuổi nhưng chị nặng chưa đầy 20kg, bị bại liệt từ lúc mới 18 tháng tuổi nên từ nhỏ P. phải ngồi xe lăn.

Bị tật nguyền, P. không nhận biết được gì, không nói được và bị thêm bệnh tim, chỉ ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt đều do một tay mẹ chăm.

Gia đình của chị có trang trại chăn nuôi gia súc trên núi nên cha mẹ thường xuyên vắng nhà.

Cách đây 4 tháng, gia đình phát hiện P. có những biểu hiện lạ nên đưa đi bệnh viện khám và kết quả là chị P. đã mang thai 19 tuần. Vụ việc đã được gia đình báo lên công an.

Đại tá Cự cho hay công an huyện đang thụ lý điều tra vụ việc, tuy nhiên do cô gái này bị tật nguyền bẩm sinh, không nói, nghe được nên công an vẫn chưa xác định rõ được đối tượng xâm hại.

"Chúng tôi đang chờ cô gái sinh con để giám định AND mới xác định được cha của đứa bé" - đại tá Cự nói thêm.

Được biết Hội chữ thập đỏ của huyện, xã đã hỗ trợ tiền cho gia đình P. để mua thức ăn và đưa cô đi khám thai.

Đông Hải (Tổng hợp).

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dieu-tra-vu-co-gai-bai-liet-bi-xam-hai-den-mang-thai-d85963.html