Điều tra vụ 'cô hồn sống' đâm trọng thương con chủ nhà lúc cúng lễ

Mặc dù chê gia chủ bày mâm cúng cô hồn 'bèo' nhưng nhóm thiếu niên vẫn chờ để giành giật nhau cướp đồ là trái cây, bánh kẹo. Trong lúc mâu thuẫn với con chủ nhà, một đối tượng đã dùng dao đâm trọng thương 2 cha con chủ nhà.

Ngày 28/8, đai diện bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhân T.H.S. (15 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch, do sốc mất máu từ vết thương thủng cổ.

Gia đình em S. cho biết, S. bị trọng thương trong ngày gia đình cúng cô hồn vào rằm tháng 7 (tức ngày 26/8). Lúc này, có một nhóm thiếu niên đi xe đạp tới chuẩn bị giựt đồ cúng. Sau khi tới nhà gia đình em S., nhóm thiếu niên nghe nói chỉ cúng bánh trái chứ không có tiền. Sau đó, một số trong nhóm đối tượng bỏ đi nhưng vẫn còn vài đối tượng ở lại và lên tiếng chê chủ nhà cúng cô hồn "bèo quá".

Sau khi chủ nhà chủ đốt nhang cúng, nhóm đối tượng nhảy vào đạp đổ mâm cúng và xô trẻ nhỏ đứng xung quanh. Trong nhóm có một thiếu niên tên P. lao đến giật đĩa nho, dẫn đến xô xát giữa S. và P..

Em S. đang bị nguy kịch do bị người giật đồ cúng đâm

Sau khi được mọi người can ngăn, S. quay lưng vào nhà. Bất ngờ, P. rút dao ở yên xe đạp chạy theo đâm vào cổ khiến S. bị trọng thương. Ngay lập tức, cha nạn nhân chạy đến can cũng bị đâm 2 nhát ở tay trái. Lúc này, những người hàng xóm xung quanh tiến đến hỗ trợ bắt giữ P. và đưa S. đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân Dân 115.

Theo bác sỹ Lưu Kính Khương, trưởng Khoa Gây mê – Hồi sức ngoại, bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã đặt nội khí quản kiểm soát hô hấp và kích hoạt báo động đỏ nội viện để mổ cấp cứu cứu bệnh nhân.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân S., các bác sĩ bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết, bệnh nhân S. được xác định mang vết thương thủng khí quản, đứt tĩnh mạch, đứt động mạch tuyếp giáp trên, phải theo dõi thủng thực quản.

Sau hơn 1 giờ tích cực cấp cứu, bác sĩ đã khâu khí quản, mở dạ dày nuôi ăn và chuyển bệnh nhân sang bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị. Đến chiều 28/8, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân S. vẫn chưa thể đánh giá hết được, máu vẫn rỉ ra ở vết thương, đang được cho thuốc an thần để ngủ, thở máy chờ khí quản hồi phục.

Trao đổi với PV, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân đánh giá: "Với vết thương đứt khí quản là nghiêm trọng, chưa kể biến chứng sẹo hẹp khí quản sau này nếu bệnh nhân hồi phục".

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã trình báo cho công an địa phương.

Liên hệ với Công an quận 10 (TP.HCM), đại diện cơ quan này cho biết cơ quan công an đã thụ lý vụ việc và đang tiến hành xác minh, làm rõ. Theo nguồn tin của PV thì đối tượng tên P., tên đầy đủ là Tạ Vĩnh P. (ngụ quận 10, mồ côi cha mẹ, ở với bà ngoại) đã được người dân giao cho cơ quan công an.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-co-hon-song-dam-trong-thuong-con-chu-nha-luc-cung-a388963.html