Điều tra vụ con rể dùng dao đâm bố mẹ vợ nguy kịch tại Hà Nội

Trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra vụ việc nam thanh niên dùng dao đâm chính bố mẹ vợ, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Điều tra vụ con rể dùng dao đâm bố mẹ vợ nguy kịch tại Hà Nội. Ảnh: Người Đưa Tin.

Điều tra vụ con rể dùng dao đâm bố mẹ vợ nguy kịch tại Hà Nội. Ảnh: Người Đưa Tin.

Theo báo Người Đưa Tin, sáng 5/6, lãnh đạp ủy ban nhân dân xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ con rể dùng dao đâm bố mẹ vợ nguy kịch.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 4/6, tại thôn Thụy Lôi (xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội), một nam thanh niên đã dùng dao đâm trọng thương chính bố mẹ vợ mình, sau đó người này đã ra đầu thú.

Tại thời điểm này, một nam thanh niên đã dùng dao đâm bố và mẹ vợ trọng thương tại nhà ở khu 5, thôn Thụy Lôi (xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội).

Khi người dân chạy sang thì tá hỏa phát hiện 2 vợ chồng bê bết máu do vết dao đâm. Hai vợ chồng nhanh chóng được người dân đưa đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến sự việc, báo Tiền Phong đưa tin, ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, Công an xã Thụy Lâm, Công an huyện Đông Anh cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến tối cùng ngày, nam thanh niên đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo thông tin, nam thanh niên được xác định là Đỗ Công Ngọc (SN 1992, trú cùng thôn). Ngọc và con gái hai nạn nhân có một người con chung nhưng hiện đang sống li thân.

Tại địa phương, nam thanh niên chưa có tiền án, tiền sự.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

THỦY TIÊN (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/dieu-tra-vu-con-re-dung-dao-dam-bo-me-vo-nguy-kich-tai-ha-noi-a278528.html