Điều tra vụ con trai sát hại mẹ, chém bố nguy kịch rồi bỏ trốn

Sau khi sát hại mẹ, chém bố và một người phụ nữ hàng xóm bị thương, đối tượng Nguyễn Văn Cảnh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi sát hại mẹ, chém bố và một người phụ nữ hàng xóm bị thương, đối tượng Nguyễn Văn Cảnh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 15h ngày 6/2, tại nhà ông Thanh (SN 1965, tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội).

Vào thời điểm trên, 2 con trai của ông Thanh xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Chứng kiến 2 con đánh nhau, ông Thanh và vợ là bà B. (SN 1972) cùng một người hàng xóm lao vào can ngăn.

Công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Kiến Thức

Công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Kiến Thức

Trong lúc can ngăn, bà B. bị con trai cả dùng dao sát hại. Ngoài ra ông Thanh và người phụ nữ hàng xóm cũng bị thương.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an đã bắt giữ được người em trai, còn người anh thì bỏ trốn khỏi hiện trường. Danh tính người con trai cả được xác định là Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993).

Sau khi gây án, đối tượng Cảnh bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe Honda Wave màu đỏ BKS 4 số cuối là 8284 về hướng Sóc Sơn, Hà Nội.

Theo ông Tạ Quang Thái, Chủ tịch UBND xã Mê Linh (huyện Mê Linh, TP. Hà Nội): “Gia đình này có hai người con trai thì cả hai đều nghiện hút. Thời điểm xảy ra sự việc không có nhiều hàng xóm biết bởi ngõ nhà gia đình này nằm rất sâu”,

Hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự việc.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dieu-tra-vu-con-trai-sat-hai-me-chem-bo-nguy-kich-roi-bo-tron-a310648.html