Điều tra vụ con trai uống thuốc cỏ tự tử trong đám tang mẹ

Trong lúc xóm làng và người thân đang tiến hành công việc hậu sự cho bà mẹ thì người con trai 32 tuổi đã lẻn vào phòng uống thuốc cỏ tự tử.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc tại hiện trường. Ảnh: Trần Thọ

Chiều 2/10, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Nguyễn Thị Phúc (55 tuổi, xã Ea Ktua, huyện Cư Kuin).

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 1/10, hàng xóm đến nhà bà Phúc chơi thì phát hiện bà nằm bất động trên giường với nhiều vết thương, mặt sưng, miệng chảy máu.

Ngay lập tức, nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng không thể cứu chữa nên đến khoảng 19h ngày 1/10, bệnh viện cho phép người nhà đưa bà Phúc về lo hậu sự.

Đến khoảng 20h cùng ngày, khi mọi người đang tập trung lo việc mai táng cho bà Phúc thì con trai bà là Nguyễn Hồng Nga (32 tuổi) đã uống thuốc cỏ tự tử.

Tuy nhiên, Nguyễn Hồng Nga được người dân kịp thời phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Thọ

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/dieu-tra-vu-con-trai-uong-thuoc-co-tu-tu-trong-dam-tang-me_t114c1144n139433