Điều tra vụ cướp giật nửa tỷ đồng ở trạm xăng

Ngày 21/5, Công an Q.6, TP.Hồ Chí Minh cho hay, hiện đang phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.Hồ Chí Minh để xác minh, điều tra nội dung trình báo của một người dân về việc bị cướp giật hơn nửa tỷ đồng xảy ra ở một trạm xăng trên địa bàn.

Ông Lê Tấn Th (SN 1966, ngụ Q.6) khai báo, khoảng 10h45 sáng 18/5, ông đến trạm xăng ở địa chỉ số 784 - 786 đường Hậu Giang, P.12, Q.6 để đổ xăng. Theo ông Th thì khi ông mở yên xe để nhân viên trạm xăng đổ xăng thì bất ngờ có một thanh niên điều khiển xe gắn máy áp sát giật chiếc túi xách ông để trong ba lô rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Theo ông Th, tài sản bị cướp giật của ông khoảng hơn nửa tỷ đồng gồm: 480 triệu đồng, 50 USD, 400 đô la Úc, 10 đồng hồ đeo tay và một ĐTDĐ.

Hiện cơ quan công an đang xác minh nội dung trình báo trên để điều tra, truy xét.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Phap-luat/756499/dieu-tra-vu-cuop-giat-nua-ty-dong-o-tram-xang