Điều tra vụ em trai phát hiện chị gái chết trong tư thế treo cổ

Khi trở về phòng trọ, em trai chị H. thấy cửa khóa trái liền tìm cách nhìn vào bên trong và phát hiện chị gái treo cổ trong phòng trọ.

Đại diện Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác bệnh viện để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một cô gái trẻ xảy ra trên địa bàn.

Công an đang khám nghiệm hiện trường người phụ nữ tử vong.

Nạn nhân tử vong bất thường được phát hiện là chị Nguyễn Thị H. (24 tuổi, quê tỉnh Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, em trai của chị H. về căn nhà trọ nằm trong hẻm 116, đường số 17, phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì thấy cửa khóa trái.

Nhìn qua khe cửa, em trai chị H. phát hiện chị gái treo lơ lửng trên không nên hô hoán cùng người dân phá cửa vào trong giải cứu. Thế nhưng, khi đưa được chị H. xuống đất, mọi người phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo tìm hiểu của PV, chị H. thuê trọ ở cùng 2 người em và làm công nhân trong công ty may gần đó. Tuy nhiên, chị H. mắc bệnh trầm cảm đã lâu. Chiều cùng ngày, chị H. nghỉ việc ở nhà dưỡng bệnh thì xảy ra sự việc trên.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lam-ro-vu-em-trai-phat-hien-chi-gai-chet-trong-tu-the-treo-co-a347300.html