Điều tra vụ học sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh bị bố đánh đập dã man

Khoảng 9 giờ ngày 8-4, em Nguyễn Hoàng L. (trú xóm 9, xã Hương Long, H. Hương Khê, Hà Tĩnh, học sinh lớp 8 Trường THCS Phúc Đồng) đến lớp học trong tình trạng mệt mỏi, với nhiều vết thương trên cơ thể. Lãnh đạo nhà trường phát hiện và gặng hỏi thì L. cho biết, bị bố là ông Nguyễn Văn Th. đánh đập. Lãnh đạo trường đã mời phụ huynh lên và trình báo công an, đưa cháu L. đến bệnh viện.

Khoảng 9 giờ ngày 8-4, em Nguyễn Hoàng L. (trú xóm 9, xã Hương Long, H. Hương Khê, Hà Tĩnh, học sinh lớp 8 Trường THCS Phúc Đồng) đến lớp học trong tình trạng mệt mỏi, với nhiều vết thương trên cơ thể. Lãnh đạo nhà trường phát hiện và gặng hỏi thì L. cho biết, bị bố là ông Nguyễn Văn Th. đánh đập. Lãnh đạo trường đã mời phụ huynh lên và trình báo công an, đưa cháu L. đến bệnh viện.

Vết thương trên cơ thể cháu L.

Vết thương trên cơ thể cháu L.

Bà Hoàng Thị Như Hoa, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Bông Sen, mẹ đẻ của cháu L. xác nhận, gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện thăm khám. "Vợ chồng tôi ly hôn được 3 năm nay. Tôi nuôi đứa con thứ 2, ông ấy nuôi cháu L.", bà Hoa nói. Cũng theo bà Hoa, nhiều lần nghe cháu L. mách với mẹ bị bố đánh đập.

Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng CAH Hương Khê cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc. "Hiện công an đang xác minh, điều tra và xem mức độ đến đâu rồi mới có hướng xử lý", Thượng tá Công nói.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_204550_dieu-tra-vu-hoc-sinh-lop-8-o-ha-tinh-bi-bo-danh-dap-da-man.aspx