Điều tra vụ kỹ sư tố sai phạm tại dự án cao tốc 34.500 tỷ bị đánh

Công an TP Quảng Ngãi khởi tố hình sự vụ án Cố ý gây thương tích liên quan một kỹ sư bị đánh sau khi tố cáo sai phạm cao tốc 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Công an TP Quảng Ngãi vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích, để điều tra vụ ông L.T.D, bị nhóm thanh niên hành hung.

Trao đổi với Zing.vn, ông D. đề nghị giấu tên với lý do cá nhân ông và gia đình thường xuyên bị đe dọa, khủng bố.

Ông D. là cán bộ Ban QLDA gói thầu A3, dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Kỹ sư này cũng từng gửi đơn tố cáo những tiêu cực của ông Mai Tuấn Anh (Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC) tới Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Bộ trưởng GTVT.

Đối tượng lạ mặt đến nhà ông D gửi thư đe dọa. Ảnh: NVCC.

Đối tượng lạ mặt đến nhà ông D gửi thư đe dọa. Ảnh: NVCC.

Theo hồ sơ, tháng 4/2018, Nguyễn Văn Linh (35 tuổi, ngụ huyện Lục Nam, Bắc Giang) yêu cầu Nguyễn Thị Kim Hậu (23 tuổi, thường trú tại huyện Krông Buk, Đắc Lắc) làm quen, gạ gẫm ông D. vào khách sạn để tiến hành quay phim, chụp hình. Xong việc, Linh trả công cho Hậu 5 triệu đồng.

Ngày 18/6, Hậu và ông D. hẹn nhau tại khách sạn Đ.K (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi). Trước đó, Linh đã lắp camera theo dõi và thuê ba người là Vũ Văn Công, Nguyễn Thế Ba và Nhường tổ chức đánh ghen, quay phim.

Tối 18/6, ông D. đến khách sạn theo lời hẹn để gặp Hậu thì bị Nhường, Ba, Linh và Công xông vào phòng, đánh gây thương tích.

Dòng tin nhắn đe dọa yêu cầu ông D. rút đơn tố cáo lãnh đạo VEC. Ảnh: NVCC.

Ông D. làm đơn tố giác về việc mình bị dàn cảnh đánh ghen. Ngày 25/7, cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đã ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích và kết luận ông D. bị thương tích 9%.

Ngày 26/10, Công an TP Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích".

Trước khi công an khởi tố vụ án, ông D. đã có đơn cầu cứu Bộ trưởng Công an về việc bản thân và gia đình thường xuyên bị đe dọa đến tính mạng.

Ông D. cho biết đã làm việc với Công an TP Quảng Ngãi nhiều lần, bày tỏ nghi vấn việc ông bị đánh liên quan đến việc tố cáo sai phạm tại VEC.

Trước đó, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an và Thanh tra Bộ GTVT đã nhận được đơn tố cáo của ông L.T.D. về những sai phạm của ông Mai Tuấn Anh, Chủ tịch hội đồng thành viên VEC. Ông Mai Tuấn Anh bị tố chỉ định thầu sai luật, bao che cho cấp dưới, trù dập cán bộ, điều chuyển tuyển dụng cán bộ có vấn đề, có dấu hiệu tham nhũng.

Để làm rõ những nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật, Bộ GTVT đã ban hành quyết định số 1645/QĐ-BGTVT về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập đoàn xác minh nội dung tố cáo đối với ông Mai Tuấn Anh.

Trao đổi với Zing.vn sáng 14/11, Chánh văn phòng Bộ GTVT cho biết vụ việc ông D. bị hành hung sau khi tố cáo sai phạm của lãnh đạo VEC cũng sẽ được làm rõ trong kế hoạch thanh tra toàn diện VEC mà Bộ đang tiến hành.

Những nội dung liên quan tới lãnh đạo VEC mà Thanh tra Bộ GTVT đang giải quyết lần này gồm quyết định giao cho công ty Yên Khánh làm dịch vụ thu phí tại dự án Cầu Giẽ - Ninh Bình (không qua đấu thầu, chỉ định) và việc chỉ định nhà đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trái luật trên các tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài – Lào Cai, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ngọc Tân - Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dieu-tra-vu-ky-su-to-sai-pham-tai-du-an-cao-toc-34500-ty-bi-danh-post892209.html