Điều tra vụ mẹ kế hòa thuốc diệt cỏ vào rượu, đầu độc con trai của chồng

Do mâu thuẫn gia đình, người mẹ kế đã nhẫn tâm bỏ thuốc diệt cỏ vào rượu, ép bé trai 6 tuổi con riêng của chồng uống.

Ngày 10/4, trả lời báo Dân Việt, ông Lò Văn Đỉa- Chủ tịch UBND xã Chiếng Khay (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) cho biết, cơ quan điều tra công an huyện Quỳnh Nhai đã bắt giữ Lò Thị Pưng (SN 1987, xã Chiềng Khay) để làm rõ hành vi sát hại con riêng của chồng là cháu Lò Văn T. (6 tuổi)

Theo đó, vào chiều 7/4, cháu T. được người dân trong bản phát hiện tím tái người, miệng sùi bọt mép nên đưa tới Trạm y tế xã Chiềng Khay để sơ cứu. Tuy nhiên, đến 16h cùng ngày, cháu T. tử vong.

Xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai nơi xảy ra vụ án. Ảnh: GoogleMap

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Nhai cùng các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm tử thi, hiện trường làm rõ nguyên nhân cháu T. tử vong.

Tối ngày 7/4, cơ quan công an đã mời chị Lò Thị Pưng (mẹ kế cháu T.) lên làm việc. Tại cơ quan công an, Pưng khai nhận do mâu thuẫn gia đình đối tượng đã bỏ thuốc diệt cỏ vào rượu để đầu độc cháu T.

Ngày 8/4, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng Pưng để làm rõ vụ việc.

Được biết, sau khi chia tay mẹ cháu T., anh L.V.L (bố cháu T.) đã lập gia đình với Pưng. Hai người có một con chung là bé gái khoảng 1 tuổi. Pưng không có nghề nghiệp ổn định mà ở nhà làm ruộng.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/me-ke-hoa-thuoc-diet-co-vao-ruou-dau-doc-con-trai-cua-chong-a225506.html