Điều tra vụ một phụ nữ bị cứa cổ nguy kịch, một người đàn ông tử vong bất thường

Tại nhà chị Hồ Thị Hảo bất ngờ xuất hiện 1 đối tượng lạ mặt dùng dao cứa cổ chủ nhà, khiến nạn nhân bị mất nhiều máu, nguy kịch đến tính mạng.

Thi thể ông Huội được tìm thấy dưới đống ngô. Ảnh: Báo Nghệ An

Thi thể ông Huội được tìm thấy dưới đống ngô. Ảnh: Báo Nghệ An

Theo Tổ Quốc, ngày 12/5, ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Công an xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đang phối hợp cơ quan chức năng, điều tra vụ việc 1 người bị cứa cổ nguy kịch trên địa bàn.

Công Lý đưa tin, vào khoảng 10h40 ngày 12/5, công an xã nhận được tin báo của người dân, tại nhà chị Hồ Thị Hảo (SN 1974, trú ở xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng) xuất hiện 1 đối tượng lạ mặt dùng dao cứa cổ chị Hảo, khiến nạn nhân bị mất nhiều máu, nguy kịch tính mạng.

Ông Long cho biết trên báo Lao Động: "Sau khi nhận tin báo thì chúng tôi có mặt tại nhà chị Hảo, khống chế một đối tượng lạ mặt, sau đó nhanh chóng đưa chị Hảo đi cấp cứu".

Đối tượng nghi vấn được xác định là Hồ Đăng Kế (SN 1974, thường trú tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), theo báo Nghệ An.

Trong lúc đang lấy lời khai đối tượng và nhân chứng, Ban công an xã tiếp tục nhận được thông tin, ông Hồ Đăng Huội (SN 1969, trú ở xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng) đã tử vong chưa rõ nguyên nhân ở phía trong ngõ nhà mình.

“Lúc công an xã có mặt nạn nhân Huội đã tử vong, trên người và xe máy được phủ một tấm bạt và cây ngô ở phía trên”, ông Long thông tin trên báo Công Lý.

Nguồn tin cũng cho hay, vị trí nạn nhân Huội tử vong cách nhà nạn nhân Hảo tầm hơn 700m.

Theo thông tin từ người dân, giữa đối tượng Kế và 2 nạn nhân là anh em họ hàng với nhau, có thể xuất phát từ mâu thuẫn đất đai hay tiền bạc gì đó mới xảy ra sự việc như vậy.

Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cơ quan pháp y đang tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/dieu-tra-vu-mot-phu-nu-bi-cua-co-nguy-kich-mot-nguoi-dan-ong-tu-vong-bat-thuong-a275022.html