Điều tra vụ nam thanh niên bị chém tử vong lúc rạng sáng ở Thanh Hóa

Khi đang ngủ tại dãy nhà trọ, nam thanh niên ở Thanh Hóa bị một nhóm người đến gọi cửa rồi xông vào dùng dao kiếm truy sát và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chiều 19/11, ông Lê Xuân Hùng, Trưởng Công an xã Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 nam thanh niên tử vong lúc rạng sáng.

Trước đó, vào khoảng 1h10’ rạng sáng 19/11, khi anh Lê Hữu Hải (29 tuổi, trú xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đang nghỉ trọ tại một gia đình ở thôn Trung Hải (xã Hoằng Thanh) thì có một nhóm người đứng ngoài cổng gọi anh Hải ra ngoài để hỏi chuyện.

Khi anh Hải vừa mở cửa cổng bước ra thì bất ngờ bị một nhóm côn đồ dùng dao, kiếm chém vào chân. Anh Hải vùng chạy nhưng bị nhóm này tiếp tục truy sát và chém liên tiếp vào lưng.

Người dân và chủ nhà trọ đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ông Lê Xuân Hùng cho biết thêm: “Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã cử lực lượng tới hiện trường, đồng thời trình báo sự việc lên cấp trên để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc”.

Hiện cơ quan chức năng tiến hành điều tra, truy bắt các nghi phạm gây án.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dieu-tra-vu-nam-thanh-nien-bi-chem-tu-vong-luc-rang-sang-o-thanh-hoa-post282319.info