Điều tra vụ nam thuyền viên nhảy sông tự tử

Ngày 23-7, Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân 1 nam thuyền viên nhảy sông tự tử.

Khu vực nơi anh N. nhảy sông tự tử.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 22-7, anh Đỗ Hoàng A. (23 tuổi, quê huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đi bộ ra khu vực bờ kè sông Tiền thuộc phường 2, TP. Mỹ Tho rồi bất ngờ nhảy xuống sông Tiền. Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân đã đến ứng cứu nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Công an phường 2, TP. Mỹ Tho phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Tiền Giang đến hiện trường tìm kiếm anh A.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, thi thể anh A. được tìm thấy và đưa lên bờ để phục vụ cho công tác khám nghiệm điều tra.

Theo người dân địa phương, anh A. là thuyền viên của tàu đánh cá ở khu vực biển Gò Công vào bờ được khoảng 2 ngày.

Vào tối ngày 22-7, anh A. có tổ chức nhậu chung với nhóm bạn ở phường 2. Sau đó, anh A. đi ra khu vực bờ kè định nhảy xuống sông Tiền tự tử, nhưng được bạn gái và nhóm bạn can ngăn.

Một lúc sau, anh A. lại tiếp tục đi ra khu vực bờ kè và nhảy xuống sông tự tử.

N. THỨC

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202107/dieu-tra-vu-nam-thuyen-vien-nhay-song-tu-tu-930667/