Điều tra vụ nghịch tử chém mẹ tử vong, chém vợ trọng thương trong cơn say

Trong cơn say rượu, Nguyễn Văn Lương (trú tại Bắc Giang) đã dùng gậy đánh vợ trọng thương rồi tiếp tục dùng dao đâm mẹ đẻ tử vong.

Gia đình tổ chức lễ tang cho nạn nhân. (Ảnh: Đoàn Bổng)

Ngày 19/9, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Đồng Tân khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 19h15, ngày 17/9, Nguyễn Văn Lương (SN 1966, trú tại thôn Hòa Bình, xã Đồng Tân) bất ngờ dùng đòn tre đánh vào đầu vợ của mình Nguyễn Thị V. (SN 1967) khiến người này bị thương.

Chứng kiến cảnh con trai đánh vợ, bà Nguyễn Thị T. (SN 1930) có ý can ngăn thì tiếp tục bị Lương dùng hung khí chém nhiều nhát vào cơ thể khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Gây án xong, Lương tự lấy dao đâm nhiều nhát vào bụng. Sự việc nhanh chóng được người dân phát hiện nên đã báo cáo lực lượng chức năng đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, bà T. đã tử vong vào sáng 18/9.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang cùng Công an huyện Hiệp Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định, tại thời điểm gây án, Lương đã uống rượu say.

Hiện tại đối tượng Lương đang được điều trị tại bệnh viện. Còn bà V. bị thương tại vùng đầu đã xin về chịu tang mẹ.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-nghich-tu-chem-me-tu-vong-chem-vo-trong-thuong-trong-con-say-a404181.html